Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ngoại hạng Anh: Man City hơn Arsenal bốn điểm

Cập nhật: 06:16 ngày 15/05/2023
Thầy trò Pep Guardiola thắng trận thứ 11 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh khi hạ Everton 3-0 ở vòng 35.

Chiến thắng trên sân Goodison Park giúp Man City nới rộng khoảng cách với Arsenal lên bốn điểm khi mùa giải chỉ còn ba vòng. 

Kết quả không nằm ngoài dự đoán của số đông, dù Everton của Sean Dyche gây ấn tượng vòng trước với trận thắng Brighton 5-1. 

Màn dạo chơi giúp Man City bảo toàn lực lượng và sức lực cho trận bán kết lượt về Champions League - tiếp Real giữa tuần tới.

{keywords}

Gundogan tỏa sáng với hai bàn, một kiến tạo.

So với trận hòa Real 1-1 hôm 10/5, Guardiola thay bốn vị trí. Ông để John Stones, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne và Jack Grealish nghỉ ngơi và xếp Aymeric Laporte, Riyad Mahrez, Phil Foden và Julian Alvarez đá thay. 

Những thay đổi này làm ảnh hưởng đến lối chơi của đội khách khi họ bắt nhịp chậm dù vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn.

Trong 35 phút đầu, Man City gặp khó trong việc đưa bóng tiếp cận vòng cấm đối phương. Erling Haaland không tung ra pha dứt điểm nào. Đội khách cũng đối mặt nguy cơ bị phản công vào cánh trái, vị trí Manuel Akanji phải thi đấu trái sở trường.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng của Ilkay Gundogan đưa Man City vượt lên. Tiền vệ người Đức khống chế quả tạt của Riyad Mahrez bằng đùi rồi móc bóng ở nhịp tiếp theo, khiến Jordan Pickford không thể với tới bóng. Đội khách nhân đôi cách biệt chỉ hai phút sau.

{keywords}

Haaland nâng thành tích lập công tại Ngoại hạng Anh lên 36 bàn.

Gundogan tiếp tục góp công với pha đi bóng, tạt vào ở cánh trái. Với chiều cao vượt trội, Haaland dễ dàng chiếm lĩnh khoảng không và cú đánh đầu cận thành không cho Pickford cơ hội cản phá. Dẫn hai bàn khi bước vào giờ nghỉ, Man City trở lại sân một cách thảnh thơi.

Họ thậm chí ghi thêm một bàn đầu hiệp hai từ siêu phẩm đá phạt của Gundogan. Với hai bàn, một kiến tạo, tiền vệ 32 tuổi được Whoscored chấm 9,1 điểm, cao nhất trận. 

Tờ Guardian cho rằng màn trình diễn này của Gundogan chứng tỏ tại sao Man City làm mọi cách để giữ chân anh hè năm ngoái, khi hợp đồng giữa hai bên đáo hạn.

Everton nỗ lực tìm bàn gỡ trong những phút còn lại, nhưng may mắn dường như lảng tránh đội chủ nhà. Yerry Mina không thể đưa bóng vào lưới trong một pha lộn xộn. 

Ít phút sau, James Tarkowski đánh đầu dội xà khung thành đội khách. Vẫn từ một pha phạt góc, Mina đánh đầu đập đất, đưa bóng chệch khung thành trong gang tấc.

Với việc dẫn Arsenal bốn điểm khi mùa giải còn ba vòng, Man City cần thắng một, hòa hai trong ba trận còn lại để tự quyết chức vô địch. 

Nếu làm được, đó là sẽ danh hiệu Ngoại hạng Anh thứ ba liên tiếp và thứ năm trong sáu năm gần nhất của thầy trò Guardiola. 

Ba trận còn lại, Man City gặp Chelsea trên sân nhà, làm khách của Brighton rồi tiếp Brentford ở vòng cuối.

VĐV Nguyễn Thị Oanh giao lưu với giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 14/5, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình giao lưu cùng vận động viên Nguyễn Thị Oanh - người tạo ra nguồn cảm hứng chiến thắng mạnh mẽ tại SEA Games 32.
Nữ Thái Lan thua ngược dù dẫn trước Myanmar 2-0
Dẫn hai bàn sau 18 phút, nhưng Thái Lan thua ngược Myanmar 2-4 ở bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 32.
Hình ảnh VĐV Nguyễn Thị Oanh bứt tốc về đích trên đường chạy 10.000m tại SEA Games 32
Bứt tốc ở hai vòng cuối, Nguyễn Thị Oanh giành HCV thứ tư tại SEA Games 32 với thành tích 35 phút 11 giây 53. Nhà vô địch SEA Games 31 Phạm Thị Hồng Lệ xếp thứ hai với 35 phút 21 giây 09, giành HCB, còn VĐV Elvina (Indonesia) giành HCB.
Niềm vui vỡ òa khi Nguyễn Thị Oanh giành HCV thứ tư tại SEA Games 32
(BGĐT) - Chiều nay (12/5), VĐV Nguyễn Thị Oanh bước vào tranh tài môn điền kinh nội dung chạy 10.000m tại đấu trường SEA Games 32. Hàng triệu trái tim hâm mộ thể thao và vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Oanh lại vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi cô xuất sắc giành tấm HCV với thành tích 35 phút 11 giây 53. Đây là tấm HCV thứ 4 của nữ hoàng điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32.
VĐV Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh giành HCV thứ tư tại SEA Games 32
(BGĐT)-  Chiều 12/5, VĐV Nguyễn Thị Oanh (quê ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) bước vào nội dung chung kết chạy cự ly 10.000 m. Đây là phần thi cuối cùng của cô tại SEA Games 32. 

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...