Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

HLV Hong Kong: Rất khó để đánh bại đội tuyển Việt Nam

Cập nhật: 09:54 ngày 10/06/2023
HLV Jorn Andersen, thầy cũ của Nguyễn Công Phượng ở Incheon United, không dám khẳng định có thể giành chiến thắng ở trận giao hữu trên sân Lạch Tray vào ngày 15/6 tới.

Đội tuyển Hong Kong triệu tập 33 cầu thủ tập luyện tại Trung tâm Tseung Kwan O từ hôm 5/6, hầu hết đều thi đấu cho CLB tại Hong Kong. Một số gương mặt đáng chú ý có hậu vệ Shinichi Chan đá cho Real Union ở giải hạng Ba Tây Ban Nha. Ngoài ra, họ có ba cầu thủ đá ở Trung Quốc gồm hậu vệ Leung Nok Hang, Vasudeva Nunez và tiền đạo Matthew Orr.

{keywords}

HLV Jorn Andersen dẫn dắt đội tuyển Hong Kong từ tháng 12/2021.

Hong Kong sẽ đấu tập với đội U22 vào ngày 10/6, trước khi chọn ra đội hình 23 cầu thủ tham dự trận giao hữu gặp Việt Nam tại SVĐ Lạch Tray, Hải Phòng. Sau đó, họ về nước, tiếp đón Thái Lan vào tối 19/6. Hong Kong xếp thứ 147 thế giới so với 95 của Việt Nam và 114 của Thái Lan.

"Họ là những đội mạnh. Rất khó để đánh bại Việt Nam nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức", HLV Jorn Andersen nói với SCMP, thêm rằng ông hy vọng giành kết quả tốt trước Thái Lan khi thi đấu trên sân nhà. Quan trọng hơn, ông muốn toàn đội rút ra những bài học chuẩn bị cho Asian Cup 2023 tổ chức tại Qatar tháng 1/2024.

HLV Jorn Andersen từng dẫn dắt Incheon United mùa 2018 và 2019, trong đó có nửa mùa giải làm việc với Nguyễn Công Phượng, trước khi anh chuyển tới Sint-Truidense V.V vào tháng 6/2019. Nhà cầm quân 60 tuổi nhận lời dẫn dắt Hong Kong vào tháng 12/2021.

Trước đó, Andersen có kinh nghiệm dẫn dắt các CLB ở Bundesliga, như làm trợ lý HLV Borussia Monchengladbach mùa 2005-2006. Đến mùa 2008-2009, ông làm HLV Mainz 05. Giai đoạn 2016-2018 ông làm HLV trưởng CHDCND Triều Tiên, trong đó có trận giao hữu thua Việt Nam 2-5 thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Ở ba trận gần nhất, không cầu thủ Hong Kong nào ghi bàn. Họ hoà Myanmar 0-0, thua Malaysia 0-2 và hoà Singapore 1-1 với bàn phản lưới nhà của đối phương. Udebuluzor được kỳ vọng sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng bàn thắng cho Hong Kong.

Vì vậy, người hâm mộ Hong Kong đang hy vọng Michael Udebuluzor được nhập tịch. Udebuluzor thuộc biên chế đội hạng Ba của Đức - Ingolstadt. Qua hai mùa gần nhất, tiền đạo 19 tuổi đã chơi 31 trận, ghi 13 bàn cho đội U19 Ingolstadt.

Udebuluzor sinh ở Hong Kong, có bố là cựu cầu thủ Hong Kong Cornelius – người chuyển đến từ Nigieria vào những năm 1990. Tháng 12/2022, Udebuluzor nộp đơn xin cấp hộ chiếu Hong Kong nhưng đến nay vẫn chưa được thông qua. "Tôi sinh ra ở đây và muốn chơi cho đội tuyển Hong Kong", Udebuluzor nói. "Tôi muốn giúp bóng đá Hong Kong được cả thế giới biết đến".

Hiện tại, Udebuluzor đang tập cùng đội tuyển Hong Kong tại Trung tâm Tseung Kwan O, nhưng có thể không có tên trong danh sách cho hai trận giao hữu gặp Việt Nam và Thái Lan ngày 15 và 19/6. HLV Andersen hy vọng Udebuluzor kịp có hộ chiếu trước bắt đầu lịch FIFA ngày 12/6, nếu không sẽ phải chờ tới đợt tập trung tiếp theo vào tháng 9.

Ngoài Udebuluzor, tiền đạo gốc Brazil Everton Camargo đang chơi cho Lee Man FC cũng đang xin hộ chiếu. Hong Kong cũng hy vọng bổ sung sức mạnh từ tiền vệ Antoine Viterale – người sinh ra ở Hong Kong và là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Kitchee SC. Cầu thủ 26 tuổi chơi cho CLB Singapore Hougang United năm 2018, sau đó đến Pháp đá ở giải hạng sáu cho Quimper. Tuy nhiên, Viterale chưa quyết định nộp đơn xin cấp hộ chiếu Hong Kong.

Danh sách 33 cầu thủ đội tuyển Hong Kong

Thủ môn (4): Leung Hing Kit (Rangers FC), Yapp Hung Fai (Eastern SC), Paulo Cesar (Kitchee SC), Tse Ka Wing (Tai Po FC)

Hậu vệ (13): Vasudeva Nunez (Dalian FC), Alexander Jojo, Leon Jones, Leung Kwun Chung, Wong Tsz Ho (Eastern SC), Andrew Russell, Helio Goncalves, Oliver Gerbig (Kitchee SC), Fung Hing Wa, Tsui Wang Kit (Lee Man FC), Yue Tze Nam (Meizhou Hakka FC), Shinichi Chan (Real Union), Leung Nok Hang (Zhejiang FC)

Tiền vệ (9): Lam Hin Ting, Yu Joy Yin (Rangers FC), Wu Chun Ming (Eastern SC), Ju Yingzhi (Southern District FC), Huang Yang, Ngan Cheuk Pan, Tan Chun Lok (Kitchee SC), Wong Wai (Lee Man FC), Chan Siu Kwan (Resources Capital FC)

Tiền đạo (7): Sun Ming Him, Wong Ho Chun (Eastern SC), Matthew Elliot Orr (Guangxi Pingguo Haliao), Mahama Awal (Southern District FC), Law Tsz Chun, Poon Pui Hin (Kitchess SC), Chang Hei Yin (Lee Man FC).

Quang Hải đạt thỏa thuận với CLB Công an Hà Nội
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải, vừa chia tay Pau FC (Pháp) sẽ trở thành cầu thủ nội hưởng lương cao nhất khi khoác áo Công an Hà Nội đá ở V-League 2023.
HLV Troussier gọi tài năng Việt kiều lên U23 Việt Nam
Tiền vệ 18 tuổi đang khoác áo CLB CH Czech Sigma Olomouc Nguyễn An Khánh nằm trong danh sách 25 cầu thủ được HLV Philippe Troussier triệu tập lên đội U23 Việt Nam.
Tuyển Việt Nam triệu tập 33 cầu thủ
Bên cạnh ba cầu thủ từ nước ngoài, HLV Philippe Troussier còn triệu tập nhiều gương mặt mới để chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Hong Kong và Syria.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...