Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 34 °C / 28 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bầu 21 đại biểu vào Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029

Cập nhật: 12:41 ngày 17/03/2024
BẮC GIANG - Sáng 17/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dự Đại hội có các đồng chí: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Minh Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và 40 đại biểu tham dự.

{keywords}

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong những năm qua, công tác đào tạo, phát triển bộ môn cờ được các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai. Đây cũng là một trong những môn thể thao mũi nhọn của tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều câu lạc bộ cờ vua, cờ tướng. Tại 10 huyện, thị xã, TP đều có đội tuyển môn cờ vua. Năm 1988, đội tuyển cờ vua của tỉnh được thành lập. Từ đó đến nay, đội tuyển cờ vua đã giành nhiều thành tích thi đấu tại các giải quốc gia, quốc tế. Năm 2021, đội tuyển cờ tướng của tỉnh được thành lập với nhiều kỳ thủ đẳng cấp kiện tướng, giành nhiều huy chương tại các giải đấu.

Nhằm tập hợp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần vào sự hợp tác và phát triển của bộ môn cờ, ngày 4/10/2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã thành lập Ban vận động thành lập Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Giang. Sau hơn 5 tháng, đã có 50 tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia.

{keywords}

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao quyết định thành lập cho đại diện Ban vận động thành lập Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Giang.

Ngày 29/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2102/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Giang. Đây là tổ chức xã hội, có tư cách pháp nhân, tự bảo đảm kinh phí hoạt động. Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Giang hoạt động theo điều lệ được phê duyệt và chịu sự quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động.

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 21 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Giang khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ban Chấp hành đã bầu 7 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, trong đó có 1 Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch, 1 Tổng Thư ký Liên đoàn. Đồng chí Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Giang khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Sau Đại hội, Liên đoàn tập trung xây dựng, phát triển phong trào tập luyện môn cờ, tạo sân chơi lành mạnh trong các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng phát triển trong khối các nhà trường, tạo nguồn kế cận, phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố triển vọng. 

Liên đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động theo năm, giai đoạn; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, xây dựng chỉ tiêu tuyển chọn học sinh năng khiếu, đào tạo vận động viên mũi nhọn và hoàn thiện hệ thống tổ chức các giải đấu từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.

{keywords}

Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ tỉnh Bắc Giang khoá I, nhiệm kỳ 2024 -  2029 ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh đề nghị Liên đoàn và các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực để tổ chức nhiều giải đấu; quá trình tổ chức các hoạt động gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ban Chấp hành Liên đoàn xây dựng và ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên; tích cực tuyên truyền, vận động để có nhiều vận động viên tham gia hoạt động tại các câu lạc bộ, các đội, nhóm tập luyện; xây dựng, phát triển Liên đoàn theo hướng xã hội hóa, tăng cường mở rộng quan hệ với các liên đoàn thể thao trong tỉnh, từng bước hoạt động chuyên nghiệp.

Tin, ảnh: Ngọc Anh
Bắc Giang giành 3 Huy chương Vàng tại Giải Vô địch cờ tướng trẻ quốc gia
(BGĐT) - Sau 7 ngày tranh tài, tối 10/7, Giải Vô địch cờ tướng trẻ quốc gia 2023 kết thúc, đoàn Bắc Giang giành 21 huy chương các loại, trong đó có 3 Huy chương Vàng (HCV).
Bắc Giang giành 5 Huy chương Vàng tại Giải Vô địch cờ vua các CLB quốc gia
(BGĐT) - Sau 4 ngày thi đấu, trưa 1/6, Giải Vô địch cờ vua các câu lạc bộ (CLB) quốc gia  năm 2023 kết thúc. Đoàn Bắc Giang xuất sắc giành 10 huy chương (5 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ).
Đại hội Liên đoàn Cờ Việt Nam khóa VII: Bầu 39 đại biểu vào Ban Chấp hành
(BGĐT)-Sáng 25/4, tại khách sạn Mường Thanh, TP Bắc Giang (Bắc Giang), Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VII (2023-2028).
Chia sẻ:
Chủ đề:

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...