Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 36 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đội tuyển Việt Nam vắng những trụ cột nào khi đấu với Indonesia?

Cập nhật: 07:54 ngày 19/03/2024
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng và hậu vệ Đỗ Duy Mạnh không có trong danh sách 28 cầu thủ được HLV Philippe Troussier đưa sang Indonesia đá vòng loại World Cup 2026.

Danh sách đội tuyển Việt Nam được công bố tối 18/3 theo hình thức trực tuyến trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. HLV Troussier trực tiếp đọc tên 28 cầu thủ.

{keywords}

Công Phượng (số 10) đối đầu Pratama Arhan trong trận Việt Nam thắng Indonesia 4-0 ở vòng loại hai World Cup 2022. Ảnh: Hiếu Lương

Công Phượng bị chấn thương từ trận đấu cùng đội hình hai Yokohama FC ngày 2/3 và phải tập riêng ở CLB trước khi về Việt Nam vào ngày 11/3. Khi hội quân cùng đội tuyển tại Hà Nội ngày 13/3, tiền đạo sinh năm 1995 vẫn tập luyện bình thường nhưng đến 16/3, chấn thương tái phát khiến anh phải nghỉ tập.

Hiện Công Phượng đã trở lại tập nhẹ. Tuy vậy, dựa vào đánh giá của bác sĩ đội tuyển, HLV Troussier quyết định không sử dụng tiền đạo người Nghệ An để tránh nguy cơ chấn thương nặng hơn.

Duy Mạnh bị căng bắp đùi sau khi thi đấu liên tục ở Hà Nội FC. Anh đối mặt nguy cơ rách bắp nếu tiếp tục đá với cường độ cao. Sáng 19/3, trung vệ 28 tuổi đã gặp riêng HLV Troussier để trao đổi về chấn thương và chủ động xin rút để có thêm thời gian hồi phục.

Vắng Công Phượng và Duy Mạnh là tổn thất lớn đối với Việt Nam lúc này. Cả hai thuộc nhóm giàu kinh nghiệm nhất trong nhóm được triệu tập cho hai trận then chốt ở vòng loại hai World Cup 2026 khu vực châu Á. HLV Troussier thậm chí từng trực tiếp sang Nhật Bản theo dõi Công Phượng tập luyện, trong bối cảnh tiền đạo trụ cột Phạm Tuấn Hải chấn thương. Trước đó, HLV người Pháp đã không có sự phục vụ của thủ môn Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng vì vấn đề thể lực.

Bên cạnh Duy Mạnh và Công Phượng, HLV Troussier còn gạt thêm ba cầu thủ gồm hậu vệ Giáp Tuấn Dương, Trương Tiến Anh và tiền vệ Nguyễn Hai Long. Trong khi đó tân binh Trần Ngọc Sơn được giữ lại.

Danh sách đội tuyển gồm ba thủ môn, chín hậu vệ, 11 tiền vệ và 5 tiền đạo. Thể Công và Công an Hà Nội (CAHN) đóng góp nhiều nhất với 7 cái tên mỗi đội. Xếp sau là Hà Nội (4), Hải Phòng, Bình Dương, Nam Định (2), Sông Lam Nghệ An, Bình Định, Thanh Hóa và Quảng Nam (1).

Cầu thủ lớn tuổi nhất là thủ môn Nguyễn Đình Triệu sinh năm 1991, còn trẻ nhất là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004. Đội có đến 12 cầu thủ sinh từ năm 1999 trở về sau.

Đội tuyển tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ 13/3. Sau khi dành thời gian đánh giá phong độ, sức khỏe của cầu thủ, đến ngày 16/3 HLV Troussier bắt đầu cho rèn luyện kỹ - chiến thuật.

Sáng 19/3, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia. Đội tập hai buổi trước khi đấu chủ nhà vào tối 21/3 tại thủ đô Jakarta. Hai đội sẽ đá lượt về ngày 26/3 tại sân Mỹ Đình. Trước mỗi trận, HLV Troussier sẽ chọn ra danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự.

Việt Nam đứng nhì bảng F với 3 điểm sau 2 trận, hơn Indonesia 2 điểm đang xếp cuối. Mục tiêu của thầy trò HLV Troussier là giành 4 điểm qua 2 trận đấu trước đối thủ được xem là cạnh tranh vé trực tiếp này. Trong bảng đấu này, Iraq mạnh vượt trội và đang đứng đầu với 6 điểm, còn Philippines bị đánh giá thấp nhất.

Lịch sử ghi nhận Việt Nam thắng 8, hòa 11 và thua 9n trận trước Indonesia. Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, Việt Nam lần lượt thua 0-1 ở vòng bảng Asian Cup 2023, thắng 2-0 ở bán kết lượt về, hòa 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022, hòa 0-0 ở vòng bảng AFF Cup 2020 và thắng 4-0 ở vòng loại hai World Cup 2022.

Danh sách đội tuyển Việt Nam

Thủ môn (3): Nguyễn Filip (CAHN), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Nguyễn Văn Việt (SLNA)

Hậu vệ (9): Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh (CAHN), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài (Thể Công), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Võ Minh Trọng (Bình Dương), Lê Ngọc Bảo (Bình Định)

Tiền vệ (11): Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Khuất Văn Khang (Thể Công), Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Phạm Văn Luân (CAHN), Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội FC), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Trần Ngọc Sơn (Nam Định)

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Nhâm Mạnh Dũng (Thể Công), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

HLV Troussier: Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là thắng đẹp Indonesia
Một ngày trước khi sang Indonesia đá vòng loại World Cup 2026, HLV Philippe Troussier khẳng định mục tiêu của Việt Nam không chỉ là chiến thắng mà còn là cách thắng.
33 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng loại World Cup 2026
Ngày 11/3, huấn luyện viên Philippe Troussier đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp đội tuyển Indonesia tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.
Theo Vnexpress
Chia sẻ:
Chủ đề:

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...