Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao >> Nhật ký Olympic Pyeongchang 2018
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Na Uy dẫn Đức một HCV sau ngày thứ 10 Olympic mùa Đông

Cập nhật: 07:36 ngày 21/02/2018
Hai chiến thắng ở môn trượt tuyết tự do và trượt băng tốc độ giúp đoàn thể thao Bắc Âu vượt lên.
{keywords}

Đức và Canada cùng được trao HCV ở nội dung đôi nam của môn bobsleigh. Ảnh: AFP.

Na Uy cùng có 9 HCV như Đức sau ngày thi đấu thứ 9, nhưng với hai HCV ở ngày thứ 10 (19-2), họ đã tạo được cách biệt với đối thủ. Đức cũng có thêm một HCV trong ngày thi đấu thứ 10 với chiến thắng ở môn bobsleigh.

Bộ đôi Francesco Friedrich và Thorsten Margis mang HCV về cho Đức ở nội dung đôi nam môn bobsleigh. Đặc biệt, có tới hai HCV được trao khi đôi VĐV Canada Justin Kripps và Alexander Kopacz cũng đứng trên bục nhận thưởng cao nhất. Không có HCB được trao trong khi đôi VĐV Latvia Oskars Melbardis và Janis Strenga nhận HCĐ.

Đội tuyển Na Uy chiến thắng ở nội dung đồi lớn đồng đội của môn trượt tuyết tự do. Họ đánh bại chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đức. Tuyển Ba Lan giành HCĐ. Ở nội dung trượt băng tốc độ 500m nam, Havard Holmefjord Lorentzen (Na Uy) vượt qua VĐV chủ nhà Cha Min-kyu và VĐV Trung Quốc Gao Tingyu để đoạt HCV. Holmefjord Lorentzen lập kỷ lục Olympic mới khi hoàn thành phần thi chỉ sau 34 giây 41.

Chỉ có ba bộ huy chương được trao trong ngày 19-2. Ở ngày thứ 11, dự kiến sẽ có 5 bộ huy chương tìm được chủ nhân. Trong đó, đáng chú ý có nội dung khiêu vũ trên băng của môn trượt băng nghệ thuật và nội dung 3000m tiếp sức nữ của môn trượt băng tốc độ vòng ngắn.

Theo Vĩnh San/VNE

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...