Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hà Nội sẵn sàng công tác y tế phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Cập nhật: 13:55 ngày 14/11/2018
Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đã ban hành kế hoạch khẩn về đáp ứng y tế phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ ngày 25-11 đến hết ngày 10-12 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, ngành y tế Hà Nội tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm là công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh và xử trí các trường hợp đặc biệt.

{keywords}

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII sẽ diễn ra từ ngày 25-11 đến 10-12.

Về công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh, Sở Y tế giao các Bệnh viện đa khoa: Đức Giang, Hòe Nhai, Đống Đa, Đan Phượng, Hoài Đức, Sóc Sơn, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba bố trí các tổ cấp cứu tại các địa điểm diễn ra Đại hội.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn chuẩn bị 2 tổ cấp cứu cơ động ngoại viện, sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cầu. Các bệnh viện khác trong ngành, mỗi bệnh viện chuẩn bị 5-10 giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị cho các đối tượng tham gia Đại hội và khám chữa bệnh cho các trường hợp theo quy định.

Trung tâm Cấp cứu 115 là đơn vị thường trực của Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm điều phối các hoạt động đáp ứng y tế cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII tại Hà Nội; phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện, thị xã xử lý những trường hợp cấp cứu, điều trị kịp thời các chấn thương, tai nạn tại điểm khai mạc, bế mạc và thi đấu các môn thể thao của Đại hội...

Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm hàng loạt…, Sở Y tế Hà Nội sẽ huy động các đội cấp cứu ngoại viện của các bệnh viện đóng trên địa bàn thành phố để kịp thời ứng cứu.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018: Đón đợi chiến thắng
(BGĐT) - Ngày 14-11, Đoàn Thể thao Bắc Giang sẽ tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018. Trước ngày bước vào những cuộc tranh tài quyết liệt, các HLV, VĐV đều thể hiện rõ sự vững vàng, tự tin, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.
 
Bộ môn Cầu mây: Đặt mục tiêu giành huy chương Đại hội
(BGĐT) - Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018, cầu mây nữ Bắc Giang đặt mục tiêu giành huy chương. Với đội ngũ được trẻ hóa mạnh mẽ, bộ môn đang tập trung luyện tập cao độ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
 
Những môn chủ lực của Bắc Giang chinh phục Đại hội Thể thao toàn quốc
(BGĐT) - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018 là sân chơi đỉnh cao, hội tụ những gương mặt xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam. Với sự dịch chuyển trong chiến lược đào tạo cùng những “cánh quân chủ lực” mạnh mẽ, thể thao thành tích cao Bắc Giang đang hướng về Đại hội với niềm tin và khát vọng mới.
 
“Cú hích” tinh thần cho Đại hội Thể thao toàn quốc
(BGĐT)- Từ đầu năm đến nay, thể thao thành tích cao Bắc Giang đã giành tổng số 252 huy chương. Con số này vượt xa so với tổng thành tích cả năm 2017, tạo động lực cho đoàn thể thao tỉnh nhà hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc. 
 
Bộ môn cờ vua: Những ẩn số trước thềm Đại hội TDTT toàn quốc
(BGĐT) - Trước thềm Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc năm 2018, cờ vua Bắc Giang đón nhận rất nhiều tín hiệu tích cực. Ngoài việc giữ vững phong độ, các nữ kỳ thủ còn giành nhiều thành tích xuất sắc trên đấu trường quốc gia.
 

Theo báo TT&VH

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...