Từ phong trào đến đỉnh cao
Điểm tựa phong trào
Thực tế, phong trào thể dục thể thao (TDTT) ở Bắc Giang có những bước phát triển rõ nét cả về số lượng và chất lượng, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020”, Chương trình hành động của tỉnh và các kế hoạch, đề án liên quan. Đến thời điểm này, TDTT quần chúng phát triển nhanh ở các đối tượng, vùng miền trong tỉnh. Thông qua nhiều nội dung, hình thức tập luyện phong phú, đa dạng, hoạt động thể thao thực sự trở thành nhu cầu của đông đảo nhân dân. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 33,8% dân số tập luyện TDTT thường xuyên (tăng hơn 10% so với cách nay 10 năm), số gia đình thể thao đạt hơn 55.400 hộ.
Trận thi đấu tại giải vô địch bóng chuyền tỉnh Bắc Giang năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hưởng. |
Ngoài ra, để định hướng hoạt động phong trào, hàng năm, các địa phương tổ chức hàng nghìn cuộc thi đấu thể thao. Đặc biệt, thành lập và duy trì gần 2,7 nghìn CLB trải đều 10 huyện, thành phố trong tỉnh, ở các môn: Cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, đá cầu, quần vợt, võ thuật, thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, billiards... với quy mô ngày càng mở rộng, thu hút đông đảo quần chúng vào các hoạt động rèn luyện nâng cao sức khỏe. Đáng chú ý, đối tượng công nhân viên chức, người lao động, đoàn thanh niên, học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang cũng ngày càng vào cuộc mạnh mẽ, hăng say tập luyện TDTT. Nhiều ngành duy trì tổ chức giải thể thao (cầu lông, bóng đá, quần vợt), đồng thời xây dựng phong trào theo chủ đề. Đơn cử ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện nền nếp phương châm “mỗi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp”, ngành quân đội, công an là phong trào “chiến sĩ khỏe”. Trong khi ấy, người cao tuổi nêu cao ngọn cờ “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” và có hội thao người cao tuổi… góp phần tạo ra không khí thể thao sôi nổi trong mọi đối tượng, tầng lớp.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị nhận thức ngày càng rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc rèn luyện TDTT nâng cao sức khỏe, từ đó có sự chỉ đạo, đầu tư đúng đắn xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tập luyện TDTT. Hiện toàn tỉnh có 398 công trình thể thao có khán đài, gần 900 công trình không khán đài…
Vững vị thế trên đấu trường quốc gia
Ông Nguyễn Trọng Bắc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Phong trào TDTT phát triển toàn diện góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó cũng tạo ra điểm tựa vững chắc giúp thể thao thành tích cao từng bước khẳng định vị thế ở đấu trường quốc gia, quốc tế”.
Phong trào TDTT phát triển toàn diện góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo điểm tựa vững vàng giúp thể thao thành tích cao cất cánh”. Ông Nguyễn Trọng Bắc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
Thông qua việc duy trì phong trào ở cơ sở, những môn chủ lực của thể thao Bắc Giang như: Cầu lông, đá cầu, vật, võ, điền kinh, cờ vua… luôn chiếm giữ những vị trí tốt tại các cuộc thi đấu đỉnh cao. Được biết, hiện nay, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh tập trung đào tạo VĐV ở 11 môn thế mạnh với hệ thống bài bản từ nghiệp dư, năng khiếu cho tới dự tuyển. Các bộ môn chia theo các nhóm ưu tiên đầu tư với phương châm: Nội dung thi đấu trọng tâm, VĐV trọng điểm. Với cách làm này, nhiều năm nay, thể thao thành tích cao giành được những chiến công vang dội. Ba kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc gần nhất, Đoàn Thể thao Bắc Giang đều nằm ở tốp 20 toàn đoàn và nhất, nhì các tỉnh miền núi trong cả nước. Đặc biệt, Đại hội năm 2018 chúng ta đã giành 9 HCV, 3 HCB, 9 HCĐ, phá tới 3 kỷ lục quốc gia ở môn điền kinh nữ. Kết quả này giúp bức tranh thể thao đỉnh cao trở nên tươi sáng với số lượng huy chương nhiều nhất từ trước đến nay: 68 HCV, 53 HCB, 96 HCĐ cùng gần 120 lượt VĐV đạt đẳng cấp quốc gia ở các cấp độ thi đấu: Nhóm tuổi, trẻ, vô địch và quốc tế.
Thể thao Bắc Giang đã góp mặt và thành công ở những sân chơi quốc tế lớn. Điển hình là bộ môn cờ vua có nhà vô địch châu Á (Võ Thị Kim Phụng), Đông Nam Á (Nguyễn Thị Mai Hưng); điền kinh giành HCV SEA Games, HCĐ Asiad (Nguyễn Thị Oanh)…
Ông Nguyễn Trọng Bắc nhấn mạnh, có được những kết quả trên, ngành thực sự nỗ lực trong việc hướng mạnh hoạt động thể thao về cơ sở, đưa nhiều giải đấu cấp tỉnh về tổ chức ở huyện; khôi phục một số môn thể thao dân tộc như: Kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ… Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, ngành chỉ đạo phát triển mũi nhọn, tránh đầu tư dàn trải. Tập trung đổi mới phương pháp tuyển chọn, công tác đào tạo, huấn luyện VĐV; phân nhóm để ưu tiên đầu tư. Cùng đó, coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HLV, VĐV… Với chiến lược phát triển đúng đắn như hiện nay, thể thao Bắc Giang chắc chắn sẽ còn giành được những thành tựu mới trong tương lai.
Quốc Trường
Ý kiến bạn đọc (0)