Những cái chết được báo trước
Con số thống kê của Ban ATGT tỉnh Bắc Giang, 11 tháng năm 2014, trên địa bàn tỉnh xảy ra 285 vụ TNGT, làm chết 110 người, bị thương gần 250 người. Tuy so với cùng kỳ năm trước đã giảm về cả số vụ, số người chết và người bị thương nhưng bình quân mỗi tháng trên địa bàn tỉnh vẫn có 10 người chết do TNGT. Còn toàn quốc thì con số khủng khiếp hơn nhiều với mỗi ngày có tới 25 người chết vì TNGT.
Nguyên nhân TNGT đã được chỉ ra và cảnh báo rất nhiều đó là do kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu, trong khi đó, số lượng phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh, nhất là xe máy, xe ô-tô. Nhưng nguyên nhân trực tiếp và mang lại hậu quả nặng nề nhất chính là ý thức chấp hành các quy định về ATGT. Người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường, xe quá khổ, quá tải, nhiều người sử dụng rượu, bia đã say xỉn vẫn lái xe. Đây là những nguyên nhân gây ra nhiều vụ tại nạn nghiêm trọng trong thời gian qua đã được cơ quan điều tra kết luận, xử lý.
Có điều lạ là không ít thanh niên ngồi la cà “trà chanh chém gió” cả buổi nhưng cứ ngồi lên mô tô, xe máy là phóng vèo vèo như là đang phải làm việc gì đó chạy đua với thời gian. Vội vàng và ẩu nên không vấp phải đá cũng quàng phải dây mà gây tai nạn hại mình, hại người.
Làm được như vậy thì mới hạn chế được những cái chết oan nghiệt được báo trước do TNGT.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)