(BGĐT) - Thời gian gần đây, lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) liên tiếp ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với nhiều người ở thôn Bình Dương, xã Ngọc Sơn.
Các trường hợp cụ thể là ông Nghiêm Đình Sửu đã tự ý chuyển mục đích sử dụng 105 m2 đất trồng lúa sang xây dựng công trình. Ông Nguyễn Khắc Hùng cũng tự ý chuyển 100 m2 đất trồng lúa sang xây dựng công trình chăn nuôi, đồng thời chuyển gần 2 nghìn m2 đất lúa sang trồng cây lâu năm. Chủ hộ Trần Văn Sơn xây dựng 130 m2 nhà xưởng trên đất cấy lúa. Ông Nguyễn Sinh Tùng tự ý xây dựng công trình chăn nuôi, nhà ở với tổng diện tích hơn 180 m2 và trồng cây lâu năm trên hơn 1,5 nghìn m2 đất lúa mà chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép… Mỗi hành vi nêu trên bị xử phạt hành chính từ 15 đến hơn 18 triệu đồng theo quy định của pháp luật, đồng thời chủ hộ phải khôi phục lại tình trạng đất đai như trước khi vi phạm.
Người vi phạm bị xử lý nhưng có ý kiến cho rằng vì sao thôn Bình Dương lại để xảy ra nhiều vi phạm như vậy và có trường hợp xảy ra đã lâu mà nay mới được xử lý. Thậm chí trong số các trường hợp vi phạm còn có cả công chức đang làm việc ở xã. Vậy lãnh đạo thôn, xã, rồi các tổ chức quần chúng ở thôn có biết hay không? Có người lý giải, vụ việc xảy ra lãnh đạo thôn, xã đều biết cả nhưng làm ngơ, thậm chí có biểu hiện bao che vi phạm. Bởi chuyển đổi hàng chục mét vuông đất cấy lúa sang trồng cây ăn quả, chuồng nuôi lợn, làm nhà xưởng… “sờ sờ giữa thanh thiên bạch nhật” chứ có phải cái kim trong bọc đâu mà không biết, không hay? Chuyện giống như “con voi chui lọt lỗ kim” vậy! Tại sao ngay khi chủ hộ bắt đầu có hành vi vi phạm, lãnh đạo thôn, xã, rồi các tổ chức đoàn thể không tuyên truyền, vận động ngăn chặn kịp thời, không để việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất diễn ra nhiều với quy mô lớn như thế, có sự khuất tất gì không?
Vi phạm đất đai ở đâu thì chính quyền sở tại phải biết rõ nhất bởi có trách nhiệm quản lý loại “tài sản đặc biệt này” của Nhà nước. Chỉ có điều năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo thôn, xã ra sao mới để xảy ra chuyện “con voi chui lọi lỗ kim” như vậy. Thiết nghĩ, để không còn tình trạng này xảy ra, cần nâng cao năng lực quản lý đất đai cho đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở, đồng thời quy trách nhiệm cho người đứng đầu, lấy đó làm tiêu chí đánh giá và phân loại cán bộ hàng năm.
Bảo Khánh