Một sự so sánh
Những ngày qua, nhiều người vẫn ấn tượng với lá đơn xin thoát nghèo của anh Hoàng Văn Thuỷ ở thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). Gia đình anh có 5 khẩu gồm mẹ già, hai vợ chồng và hai con tuổi ăn học. Để trang trải cuộc sống, vợ phải đi làm thuê, bản thân anh Thuỷ đang hưởng trợ cấp dành cho người khuyết tật.
Từ chăm chỉ làm ăn, cộng với hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, khó khăn đã dần qua. Năm nay, khi thôn bình xét, anh Thuỷ bàn với vợ làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Nhận được đơn của anh, cán bộ xã, thôn đến thẩm định lại, dù vẫn thuộc hộ nghèo song anh quyết xin thoát nghèo để dành phần hỗ trợ cho người khó khăn hơn.
Trái với việc làm của anh Thuỷ, một số hộ ở thôn Yên Hà, xã Yên Lư (Yên Dũng) dù kinh tế không đến nỗi nào song lại có tên trong danh sách nghèo khiến cơ quan chuyên môn phải vào cuộc làm rõ. Theo kết luận kiểm tra của UBND huyện, Ban điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo thôn Yên Hà đã không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn của cấp trên. UBND huyện đã yêu cầu xã Yên Lư ban hành quyết định đưa ra khỏi hộ nghèo đối với hai hộ.
Việc thực hiện không đúng quy định về bình xét, công nhận hộ nghèo như ở xã Yên Lư đã được làm rõ song từ hai sự việc trên cho thấy chung quanh việc bình xét, công nhận hộ nghèo còn những vấn đề đặt ra. Ở góc độ hộ dân là lòng tham, sự trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước, đồng nghĩa với không coi nghèo là điều đáng buồn để phấn đấu vươn lên.
Thêm vào đó, việc bình xét ở cơ sở không thực hiện đúng quy trình, ảnh hưởng đến ý nghĩa nhân văn thể hiện qua các chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm giúp người nghèo vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện phát triển sản xuất để thoát nghèo.
Từ hai ví dụ trên cho thấy, để việc bình xét hộ nghèo, rộng ra là các danh hiệu thi đua bảo đảm chính xác, đúng người đúng việc, không chỉ với năm nay mà còn năm sau rất cần sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền. Với bình xét hộ nghèo, trên cơ sở các tiêu chí, khâu bình xét, thẩm định cần được tiến hành dân chủ, công khai, đúng quy định. Chỉ khi nào việc bình xét hộ nghèo chính xác thì mọi sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội mới đến đúng đối tượng và có tác dụng thúc đẩy hộ nghèo vươn lên.
Bản thân mỗi hộ dân cần nâng cao nhận thức, soi chiếu vào thực tế, không vì chính sách hỗ trợ mà bất chấp quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi của những người thực sự khó khăn. Trở lại lá đơn xin ra khỏi hộ nghèo của anh Hoàng Văn Thuỷ, nói như Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Cẩm Nguyễn Văn Thắng, đại ý, trong khi ở một số nơi vẫn còn tình trạng lợi dụng chính sách thì sự thay đổi suy nghĩ và hành động của anh Thủy và nhiều hộ nghèo khác trên địa bàn tỉnh thật đáng trân trọng.
Lê Minh
Ý kiến bạn đọc (0)