(BGĐT) - Kỳ nghỉ hè là lúc lượng khách đi du lịch lớn nhất trong năm. Đáp ứng nhu cầu của du khách, các sản phẩm, tua tuyến du lịch ngày càng đa dạng, phong phú, hấp dẫn. Đáng chú ý là những sản phẩm du lịch mới mang tính giáo dục và nhân văn sâu sắc.
Một nữ nhà báo công tác ở Hà Nội nói rằng đã nhiều lần đến thăm vùng hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn) mà vẫn muốn trở lại vì cảnh đẹp nên thơ của vùng đất này. Hơn thế, ở đó còn lưu giữ những kỷ niệm không quên với nhóm bạn của chị. Chẳng là khi biết đời sống của người dân thôn Đồng Mậm, xã Sơn Hải gặp nhiều khó khăn do ở vị trí như một ốc đảo, hầu như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Thôn không có điện, không có trường, không có trạm xá, không đường vào, không có thông tin liên lạc. Nhóm của chị đã đứng ra vận động nhiều nhà báo, văn nghệ sĩ, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền và phối hợp với chính quyền địa phương giúp Đồng Mậm có đường, có điện. Mỗi lần lên thăm công trình thi công, thăm cảnh đẹp Cấm Sơn, các chị không quên mang theo những phần quà nghĩa tình tặng bà con Đồng Mậm.
Du lịch kết hợp làm từ thiện được nhiều bạn trẻ lựa chọn mỗi dịp hè về. Điểm đến của các bạn là các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nơi có danh lam thắng cảnh đẹp như: Đồng Cao, Khe Rỗ, Tây Yên Tử (Sơn Động); Khuôn Thần, Cấm Sơn (Lục Ngạn), Xuân Lương (Yên Thế)... Kết hợp khám phá, trải nghiệm phong cảnh đẹp là các hoạt động giao lưu, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ nông dân thu hoạch nông sản. Với những nội dung như thế, sau mỗi chuyến du lịch, kỷ niệm mùa hè càng được đong đầy.
Không như du lịch đơn thuần, khi chọn hình thức du lịch từ thiện, đòi hỏi du khách có sự nhiệt tình rất cao và có sức khỏe tốt, bởi các hoạt động tại thực tế luôn có những thay đổi nhất định và diễn ra ở những nơi điều kiện đi lại, ăn, ở còn nhiều khó khăn, trở ngại.
Tương tự du lịch từ thiện, du lịch vì môi trường (du lịch xanh hay du lịch sinh thái) cũng là hình thức mới mẻ được nhiều người lựa chọn. Du lịch sinh thái là loại hình dựa vào tự nhiên và văn hóa, kết hợp với giáo dục môi trường, thu hút được sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Theo đó những người tham gia có cơ hội tốt để học hỏi, trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, học được cách tôn trọng và giữ gìn thiên nhiên.
Điển hình của sản phẩm du lịch xanh tại Bắc Giang là du lịch trải nghiệm hái chè ở bản Ven, xã Xuân Lương (Yên Thế) dành cho học sinh. Được trực tiếp hái chè và tham gia các công đoạn chế biến chè khiến nhiều học sinh thích thú. Nhiều trường học ở thành phố phối hợp với doanh nghiệp lữ hành thực hiện sản phẩm du lịch này hoặc tổ chức cho học sinh đến các làng nghề tham quan kết hợp với hoạt động vệ sinh môi trường, góp phần làm sạch đẹp các danh thắng, điểm du lịch.
Nếu như du lịch từ thiện có những nghĩa cử nhân văn thì du lịch xanh là hoạt động giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường.
Du lịch vào mùa, kết hợp du lịch với các hoạt động làm từ thiện, bảo vệ môi trường là cách làm hay, mang lại niềm vui cho cả người đi du lịch và cộng đồng dân cư ở điểm du lịch, cùng hướng tới cuộc sống tốt đẹp, phát triển bền vững.
Trần Anh