(BGĐT) - Tác phẩm “Mệnh lệnh từ trái tim” của nhóm tác giả Thân Văn Phương (Đài Truyền thanh huyện Lạng Giang) và Nguyễn Công Nguyên (Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh) đoạt giải Nhất cuộc thi báo chí “Đền ơn đáp nghĩa” do Hội Nhà báo tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức trao giải.Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7, trên cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng có nhiều hoạt động sôi nổi chăm lo, tri ân các gia đình chính sách.
Từ "mệnh lệnh của trái tim" mà Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Giang vừa thành lập nhằm hỗ trợ các gia đình liệt sĩ tiếp cận, thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần giúp các gia đình liệt sĩ thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc. Đồng thời tham gia nghiên cứu, đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước về các giải pháp thực hiện chế độ chính sách, tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ và thân nhân.
Các đồng chí lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tổ chức các đoàn công tác thăm, tặng quà, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Các thầy thuốc trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, khám, cấp thuốc miễn phí cho các thương, bệnh binh; thân nhân liệt sĩ; người có công; cựu chiến binh ở hầu hết các huyện, thành phố.
Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ và vong linh Mẹ Việt Nam Anh hùng được tổ chức tại huyện Việt Yên và tuổi trẻ Bắc Giang thành kính tổ chức lễ thắp nến tri ân liệt sĩ tại Tân Yên.
Nhìn lại nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể huy động các nguồn lực từ cộng đồng để giúp đỡ các thương binh, gia đình chính sách, bảo đảm không còn hộ nào trong diện đói nghèo, nhà ở dột nát và không ai không có thẻ bảo hiểm y tế. Đó là "Mệnh lệnh từ trái tim".
Những người làm báo tỉnh Bắc Giang với tâm huyết của mình đã gửi hơn 40 tác phẩm tham dự cuộc thi báo chí “Đền ơn đáp nghĩa”, trong đó có 11 tác phẩm xuất sắc được trao giải. Các tác phẩm báo chí dự thi dù chưa phản ánh được bức tranh toàn cảnh về công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và sự nỗ lực của các thương binh, gia đình chính sách trong tỉnh nhưng đã “cận cảnh” được nhiều tập thể, cá nhân với tấm lòng “bình dị mà cao cả” trả nghĩa với người đã ngã xuống, đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc bình yên. Những thương binh, gia đình chính sách vượt khó, vươn lên làm kinh tế giỏi và tham gia công tác xã hội. Tác phẩm đoạt giải Nhất mang tên “Mệnh lệnh từ trái tim” là cụm từ gọn gàng, đầy đủ, đại diện nhất nói về những tập thể, gia đình, cá nhân như thế.
Những ngày này, với “Mệnh lệnh từ trái tim” cả cộng đồng xã hội bằng những việc làm thiết thực để tri ân những người đã hy sinh xương máu cho hoà bình, độc lập, tự do, hạnh phúc của Tổ quốc và nhân dân. Cùng với đó là sự nỗ lực hết sức mình chung tay xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, phồn vinh. Đó là phát huy truyền thống quý báu của dân tộc và cũng chính là những yếu tố quan trọng nhất để non sông Việt Nam nghìn thuở vững âu vàng.
Trần Anh