Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Theo dòng sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kích cầu du lịch

Cập nhật: 08:14 ngày 14/02/2019
Từ hôm nay (14-2), Lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch với chủ đề “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” chính thức bắt đầu. Sự kiện kéo dài trong 7 ngày với nhiều nội dung đặc sắc, hấp dẫn nhằm kích cầu thu hút du khách đến Bắc Giang.

Hai sản phẩm du lịch chính trong tuần lễ này là: Văn hóa - tâm linh và lịch sử - văn hóa sẽ được giới thiệu với du khách thập phương.

Các nội dung gắn với hai sản phẩm trên là lễ rước tượng Phật (từ chốn tổ Vĩnh Nghiêm, Yên Dũng lên chùa Thượng, Tây Yên Tử); Khai mạc triển lãm trưng bày giới thiệu không gian văn hóa, Phật giáo Trúc Lâm Tây Yên Tử; Trưng bày và giới thiệu mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - Di sản tư liệu ký ức thế giới Khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Hội hát Soong hao, phiên chợ vùng cao tại Lễ hội vùng cao Tân Sơn, huyện Lục Ngạn; tổ chức Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn tỉnh Bắc Giang lần thứ ba tại Khu du lịch sinh thái suối Mỡ (Lục Nam).

Để thực hiện được hai sản phẩm này, từ nhiều năm qua, hàng loạt các vấn đề đã được giải quyết khá căn cơ, bài bản. Trước hết là tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tỉnh và các huyện, thành phố đã quan tâm đầu tư hạ tầng phát triển du lịch như: Đền Suối Mỡ (Lục Nam); đền Xương Giang ( TP Bắc Giang); Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (Tân Yên); Khu di tích Khởi nghĩa Yên Thế; Khu di tích ATK II (Hiệp Hòa); Thiền viện Phượng Hoàng, chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng); chùa Bổ Đà (Việt Yên); đặc biệt là Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động)…

Công tác truyền thông được quan tâm qua các sự kiện, các lễ hội tổ chức hằng năm như: Lễ đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt với Khu di tích Khởi nghĩa Yên Thế; Khu di tích ATK II; chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà; qua báo chí Trung ương, địa phương và qua mạng xã hội.

Nhờ những nỗ lực trên, khách du lịch đến Bắc Giang đã tăng mạnh trong năm 2018, lần đầu tiên đạt 1,5 triệu lượt người. Từ ngày mùng Hai Tết Kỷ Hợi (ngày khai trương cáp treo Tây Yên Tử) đến nay đã có gần 20 nghìn lượt khách đến Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử và hàng chục nghìn lượt du khách tham quan đền Suối Mỡ, đền Xương Giang, Thiền viện Phượng Hoàng, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà...

Tín hiệu vui từ thu hút khách du lịch năm 2018 và những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi hứa hẹn tạo đà cho kích cầu thu hút du khách trong năm 2019 mà điểm nhấn quan trọng là Tuần Văn hóa – Du lịch 2019. Yêu cầu đặt ra với ngành chức năng và các địa phương là chuẩn bị chu đáo các nội dung như trong chương trình của Lễ hội đề ra, làm tốt công tác an ninh trật tự, tạo thuận lợi để phát triển các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi phục vụ tốt nhất cho du khách… Từ điểm nhấn lễ hội này góp phần để khách thập phương cảm nhận được du lịch Bắc Giang là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, mến khách.

Sẵn sàng khai hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Yên Tử
(BGĐT) - Ghi nhận vào ngày 13-2, tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang), công tác chuẩn bị cho Lễ khai hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch đang diễn ra gấp rút, các khâu công việc cơ bản hoàn thành. Đông đảo người dân, du khách từ các địa phương trong và ngoài tỉnh đã đến với lễ hội.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương kiểm tra tiến độ tổ chức Tuần Văn hóa- Du lịch Tây Yên Tử
(BGĐT) - Ngày 13-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Sơn Động; đơn vị; doanh nghiệp kiểm tra tiến độ chuẩn bị tổ chức Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Bắc Giang tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.
 
Dấu ấn Tây Yên Tử
(BGĐT) - Sườn Tây dãy núi Yên Tử trải dài qua nhiều huyện của tỉnh Bắc Giang gắn với con đường hoằng dương Phật pháp của Phật hoàng Trần Nhân Tông.
 
Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông Lễ hội Tây Yên Tử
(BGĐT) -Ngày 12 - 2, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khảo sát thực tế và triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” năm 2019 diễn ra từ ngày 14 đến 24 -2.
 
Khắc họa không gian văn hóa Tây Yên Tử
(BGĐT)- Chỉ còn ít ngày nữa, Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2019 sẽ diễn ra. Đây là lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch, chính vì vậy, các huyện, TP, sở, ngành liên quan đang tích cực chuẩn bị cho lễ khai hội. 
 
Vận hành cáp treo Tây Yên Tử, khách lên chùa Đồng tăng mạnh
Theo Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, từ mùng 1 Tết đến nay, đã có trên 150.000 du khách, tăng ni, phật tử đến với Yên Tử. Trong đó, có ngày, lượng khách đổ về lên tới 3 vạn người, khiến chùa Đồng liên tục tắc nghẽn.
 
Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ khai hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Yên Tử năm 2019
(BGĐT) - Tuần Văn hóa - Du lịch gắn với lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2019 là sự kiện văn hóa đặc biệt do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức. Với chủ đề "Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử", Tuần Văn hóa - Du lịch sẽ diễn ra từ ngày 14 đến hết ngày 20-2-2019 (tức từ ngày 10 đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) với chuỗi hoạt động nhằm thu hút khách du lịch và quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Bắc Giang.
 

Trần Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...