(BGĐT) - An toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm mặc dù luôn được chủ động cảnh báo nhưng vẫn là những vấn đề bất an rất đáng lo ngại trong toàn xã hội.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ tháng 6 -2017 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra gần 10 vụ tai nạn lao động làm 4 người chết, 5 người bị thương nặng. Đáng chú ý là tai nạn xảy ra nhiều ở các công trình xây dựng dân dụng, nạn nhân là thợ xây, phụ hồ, là lao động chính của những hộ kinh tế khó khăn.
Tai nạn giao thông cũng liên tục xảy ra làm một số người chết và bị thương. Phương tiện gây hai vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây làm 2 người chết tại huyện Việt Yên và Lục Nam đều là xe đầu kéo (kéo theo rơ-moóc). Đây là loại phương tiện dài, bộ phận lái và khoang chứa hàng tách biệt, chở nặng nên nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Mật độ lưu thông của loại xe này trên địa bàn tỉnh khá nhiều, nhất là qua các quốc lộ 1, 31, 37...
Vào cuối năm, các nhà máy, xí nghiệp đang chạy đua với thời gian để tăng ca sản xuất, huy động số lượng lao động lớn; dịp này còn là mùa cưới nên vấn đề an toàn thực phẩm là cảnh báo đáng lo ngại ở các bếp ăn tập thể và cỗ cưới. Theo thống kê của cơ quan chức năng, những vụ ngộ độc thực phẩm thời gian qua chủ yếu từ cỗ cưới và bếp ăn tập thể.
Cả ba lĩnh vực an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm đều có sự quan tâm chỉ đạo từ T.Ư đến cơ sở, sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, sự hưởng ứng của nhân dân, đã tạo được những chuyển biến rõ nét song đây vẫn là những nỗi lo thường trực hằng ngày không của riêng ai.
Hậu quả của tai nạn lao động, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm để lại rất nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống. Nhiều hộ từ hộ giàu, trung bình bỗng trở thành hộ nghèo vì có nạn nhân chết hoặc bị thương vì tai nạn lao động, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm.
Các công trình xây dựng đang chạy đua nước rút dịp cuối năm, mật độ giao thông cũng tăng cao hơn vào dịp Tết, nguy cơ tai nạn lao động, tai nạn giao thông cần nâng lên mức cảnh báo cao nhất và cần các biện pháp quyết liệt nhất.
Đã có nhiều giải pháp đưa ra để "ba an" được an toàn nhưng giải pháp quan trọng hàng đầu là nâng cao ý thức của người sử dụng lao động, người lao động, người tham gia giao thông và người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Công tác tuyên truyền cần thực hiện hiệu quả hơn nữa trong cả hệ thống chính trị và theo phương châm "mưa dầm thấm lâu" đến với mỗi người dân.
Cùng đó lực lượng chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra xử phạt nghiêm những trường hợp không tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Trần Anh