(BGĐT) - Vụ thực phẩm chức năng chữa ung thư Vinaca ở Hải Phòng làm bằng than tre chưa kịp lắng xuống thì dư luận lại rúng động trước thông tin cà phê nghi được nhuộm pin. Có thể thấy, hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm đang diễn ra hết sức lo ngại.
Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Đắk Nông) vừa phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh bắt quả tang cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thị Thanh Loan có hành vi trộn phế phẩm cà phê, bột đá xay, hóa chất hòa với bột than từ lõi pin để sản xuất ra một loại hỗn hợp sản phẩm để bán ra thị trường.
Được biết, ba tháng đầu năm, cơ sở của bà Loan đã cung cấp ra thị trường 3 tấn cà phê nhuộm pin độc hại. Tại kho, lực lượng chức năng còn phát hiện hàng chục tấn cà phê bên trong có lẫn đất, đá, trong đó có khoảng 15 tấn cà phê đã được nhuộm đen bằng pin.
Người tiêu dùng chưa kịp hoàn hồn sau hàng loạt vụ thực phẩm bẩn, thuốc điều trị ung thư giả thì lại đón nhận thông tin trên, khiến nhiều người không thể giải thích nổi vì sao họ lại có dã tâm kinh doanh tàn độc đến như vậy.
Đúng là câu nói của vị đại biểu Quốc hội năm nào còn văng vẳng: “Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn thế”. Nhiều người sản xuất kinh doanh vì lợi nhuận mà coi thường sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng. Sử dụng thực phẩm bẩn, thuốc giả, người chưa bị bệnh chắc chắn sẽ bị bệnh, còn người đã bị bệnh thì chết nhanh hơn.
Câu hỏi đặt ra là vì sao những hành vi giết người không dao bằng thực phẩm bẩn, thuốc giả bị lực lượng chức năng ra sức ngăn chặn, xã hội lên án gay gắt nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại với mức độ ngày càng ghê gớm. Phải chăng do mức độ xử lý đủ sức răn đe, việc quản lý còn tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”.
Có ý kiến cho rằng, nếu cà phê nhuộm pin của cơ sở nông sản bán ra thị trường làm thực phẩm thì đây là hình vi coi thường sức khỏe, tính mạng con người cần phải xử lý hình sự. Ý kiến này nhận được đồng tình khi so sánh, một kẻ nào cầm dao giết một người thì phải phải đền mạng sống, còn những kẻ sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, thuốc giả khiến nhiều người lâm bệnh, chết từ từ thì lại chỉ bị xử phạt hành chính thì chưa đủ sức răn đe.
Trước những sự việc trên, qua kiểm tra trên địa bàn tỉnh mặc dù chưa phát hiện thuốc giả nhưng Sở Y tế đã có công văn gửi UBND, phòng y tế các huyện và TP, công ty dược và các nhà thuốc trong tỉnh đề nghị tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược, an toàn thực phẩm. Tập trung kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các sản phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng y học…
Hoan nghênh động thái vào cuộc tích cực của ngành y tế và đề nghị các ngành chức năng khác cũng thực thi nhiệm vụ hiệu quả hơn nữa để ngăn chặn thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.
Trần Anh