Khó, dễ nghề nông
Nghề nông có từ lâu đời, người làm nông chủ yếu cha truyền con nối, chẳng mấy khó khăn cũng có thể làm ra lương thực, thực phẩm để tiêu dùng hoặc mang ra mua bán, trao đổi tại phiên chợ quê nhà. Ấy là kiểu làm ăn tự cung tự cấp.
Nông nghiệp của Bắc Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng chặng đường phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung cũng chưa phải đã dài. Khởi đầu bằng chương trình phát triển nông nghiệp hướng đến sản xuất hàng hóa giai đoạn 2000 - 2005 của Tỉnh ủy; hai nhiệm kỳ tiếp theo mới là sản xuất nông nghiệp hàng hóa và sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.
Có thể thấy rằng nhờ các chương trình trọng tâm nêu trên nông nghiệp của tỉnh đã có bước tiến vượt bậc. Bắc Giang được biết đến là vùng trọng điểm cây ăn quả, đàn lợn, đàn gà đứng tốp đầu cả nước, sản lượng rau màu lớn so với các tỉnh, thành phố lân cận.
Tuy nhiên, sự phát triển mạnh của nông nghiệp cả nước nói chung, Bắc Giang nói riêng đang đứng trước nhiều thách thức, trước hết là ba thách thức lớn mà Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường chỉ ra trong năm 2019, đó là:
Thứ nhất, tính bền vững về sản xuất nông nghiệp bị tác động bởi biến đổi khí hậu và thiên tai. Khu vực nông nghiệp là khu vực tổn thương đầu tiên, do đó đây là một nguy cơ mà xu hướng những năm gần đây càng ngày càng bị tác động.
Thứ hai, chuỗi liên kết giá trị nông sản trong sản xuất không đạt hiệu quả, mà chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ. Đây là một nguy cơ dẫn đến không kiểm soát được chặt chẽ, dẫn đến năng suất, hiệu quả kinh tế thấp, tính cạnh tranh thấp và rủi ro về mặt thị trường.
Thứ ba, là thị trường xuất khẩu. Nhiều nông sản của nước ta lấy sản xuất, xuất khẩu làm động lực trong khi hàng rào và chiến tranh thương mại còn diễn biến phức tạp.
Ngoài những vấn đề nêu trên, nông sản Bắc Giang còn gặp những khó khăn khác như chủ yếu là quy mô sản xuất hộ gia đình, chất lượng sản phẩm không đồng đều, vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng dụng công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến còn nhiều hạn chế.
Giải pháp vượt qua các khó khăn, thách thức trên vấn đề mấu chốt là thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu nông nghiệp. Cùng với nâng cao sản lượng cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng. Theo đó, cần nâng cao trình độ sản xuất cho người nông dân, khơi thông các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật thông qua liên kết 5 nhà (nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước, ngân hàng). Đẩy mạnh dồn điền đổi thửa; tập trung phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã.
Cái dễ của nông nghiệp Bắc Giang là lợi thế về đất đai, khí hậu, nông dân cần cù, sáng tạo làm ra nhiều sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng. Còn cái khó cho cả ngành chức năng, chính quyền địa phương và người sản xuất là tính toán làm ra sản phẩm nào mà thị trường cần chứ không phải cái mình có để chạy đua bán được giá trong "cái chợ" chung toàn cầu.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)