Cần siết mạnh xe tải, xe khách
Tài xế xe đầu kéo cán hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ; xe điên lao lên vỉa hè gây chết người… là những tít bài liên tục xuất hiện trên báo chí thời gian gần đây.
Mới đây nhất, tài xế xe tải biển kiểm soát Hà Nội đâm vào đoàn người đi bộ ở quốc lộ 5, thuộc huyện Kim Thành (Hải Dương) làm 8 người chết, 8 người bị thương. Tại cơ quan điều tra, tài xế này khai nhận đã sử dụng ma túy đá và ngủ gật trong lúc lái xe.
Theo thống kê của Ủy ban ATGTQG, có đến hơn 40% số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn gây ra.
Mặc dù, Luật Giao thông đường bộ đã quy định mức xử phạt nghiêm khắc đối với người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ bia, rượu, ma túy, nhưng các vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan đến bia, rượu, ma túy vẫn gia tăng.
Theo quy định của pháp luật, người điều khiển ôtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở thì bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng. Người vi phạm còn bị tước bằng lái 4 - 6 tháng.
Một quy định khác là nếu lái xe trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác; bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bắc Giang trong đợt ra quân mới đây của Phòng CSGT (Công an tỉnh) tuần tra, kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Quang Thịnh (Lạng Giang). Chỉ trong vòng 30 phút, Tổ công tác phát hiện 5 lái xe có nồng độ cồn trong hơi thở, trong đó 2 trường hợp vượt ngưỡng cho phép. Trong vòng 30 phút trên một tuyến đường đã như vậy thì không biết trong cả ngày và trên tất cả các tuyến đường thì số người vi phạm sẽ là bao nhiêu?
Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng cả nước nói chung, Bắc Giang nói riêng đang đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy, nhất là với xe tải, xe khách. Được biết, tại một phường ở TP Hồ Chí Minh trong đợt kiểm tra gần đây đã phát hiện 3 tài xế xe tải sử dụng ma túy.
Trên một số diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng còn có những lỗ hổng đối với việc cấp bằng lái xe cho người nghiện ma túy; việc sử dụng nhân lực lái xe phải làm việc quá tải của các chủ xe khách, xe tải. Chế tài xử lý với người nghiện ma túy, với các chủ xe còn chưa đủ sức răn đe. Có ý kiến đề xuất cần tước bằng lái vĩnh viễn đối với người nghiện ma túy và người sử dụng rượu, bia quá mức gây tai nạn và quy trách nhiệm hơn nữa với các chủ xe.
Trước khi những biện pháp mạnh được thực hiện thì ý thức chấp hành Luật giao thông, nhất là việc đi lại đông đúc vào dịp Tết của mọi người cần được nâng cao để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)