Xử nghiêm “rác tặc”
Trước tình cảnh rác thải đang bủa vây khắp mọi nơi, chính quyền, đoàn thể, cơ quan chức năng các địa phương đã có nhiều nỗ lực giải quyết. Các phong trào vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường, không vứt rác thải ra đường đã được phát động rộng rãi. Nhiều tuyến đường, dãy phố được các tổ chức như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên…đăng ký tự quản trồng hoa, thu gom rác, giữ gìn vệ sinh chung.
Ở những điểm nóng về xả rác người dân cắt cử người giám sát, làm biển cấm, tuyên truyền, nhắc nhở đối tượng vi phạm…Thậm chí một số khu dân cư ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh còn góp tiền mua camera giám sát việc đổ rác trộm. Ai vi phạm lần đầu đại diện tổ dân phố đến nhà nhắc nhở. Nếu tái phạm sẽ bị in ảnh trích từ camera dán lên cột điện để cảnh báo.
Những cố gắng kể trên đã có kết quả nhưng không bền vững. Cụ thể khi nào các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức ra quân làm vệ sinh thì cảnh quan sạch sẽ, sau đó rác thải lại vương vãi khắp nơi. Đáng lo ngại là tình trạng xả rác trộm, nhất là lợn chết do mắc dịch ra sông, suối, bãi đất trống khiến môi trường bị ô nhiễm, dịch bệnh khó kiểm soát. Bức xúc trước vấn nạn này nhiều người kiến nghị phải có biện pháp xử lý thật nghiêm minh đối tượng “rác tặc”.
Thực tế tồn tại một nghịch lý là ở khu vực treo biển cấm xả rác lại có rất nhiều rác; ở nơi gắn camera giám sát, rác vẫn bừa bãi. Vì “rác tặc” có thể bất thình lình đổ trộm rác ở mọi lúc, mọi nơi khi có cơ hội. Với những điểm gắn camera chúng chọn góc khuất, đeo mặt nạ hoặc hành sự vào ban đêm để vô hiệu hóa việc ghi hình. Chính vì vậy cùng với tuyên truyền vận động cần có chế tài xử lý đủ sức răn đe đối với hành vi xả rác không đúng nơi quy định. Các đoàn thể, cộng đồng dân cư cần phát động phong trào đấu tranh, phê phán, tố cáo “rác tặc”. Chỉ khi bị phạt nặng về kinh tế kết hợp bị cộng đồng lên án, tẩy chay, các “rác tặc” mới không còn tồn tại.
Hạnh Ngân
Ý kiến bạn đọc (0)