Ai gian lận thi cử?
Một trong những yêu cầu không thể thiếu là tại các phòng chấm thi phải có camera giám sát 24/24 giờ, phần mềm chấm thi trắc nghiệm được nâng cấp và mã hóa toàn bộ dữ liệu chấm thi. Tính bảo mật, chức năng giám sát, kiểm soát, phát hiện các can thiệp trái phép hay gian lận khi sử dụng phần mềm chấm thi được tăng cường. Việc chấm thi tự luận vẫn do sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố đảm nhiệm nhưng phải có sự giám sát của các trường, đặc biệt phải thực hiện nghiêm quy định về cách ly khi làm phách, bảo mật số phách, chấm thi hai vòng độc lập.
Điểm mới đáng chú ý nữa của kỳ thi năm nay là các điểm thi phải thực hiện nghiêm túc việc bốc thăm phân công cán bộ coi thi để bảo đảm khách quan, phân công cán bộ giám sát phòng thi theo quy định, thống nhất quy trình, quy cách niêm phong túi đựng bài thi…
Với những quy định rất chặt chẽ kể trên, liệu rằng những thi sinh có hành vi gian lận có thể “qua mặt” được các giám thị với sự hỗ trợ đắc lực của các thiết bị giám sát hiện đại? Xin thưa nếu có sự “lọt lưới” thì chỉ là hy hữu. Nhiều cán bộ coi thi cho rằng ở trong phòng thi, thí sinh nào có “âm mưu” gian lận là biết ngay, còn “hành sự” thì lại càng rõ. Nếu cán bộ coi thi nghiêm túc, công tâm và trách nhiệm thì không thể có tình trạng coi cóp, mang tài liệu vào trong phòng thi.
Như vậy, đối tượng cần phòng, chống tiêu cực, gian lận trong thi cử là thí sinh, phụ huynh hay cán bộ giáo dục? Nhìn lại các vụ vi phạm pháp luật ở kỳ thi năm trước tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình… chúng ta sẽ có câu trả lời rất thuyết phục. Không nên đổ oan cho thí sinh, chính người lớn mới có lỗi trong chuyện này.
Hải Ngân
Ý kiến bạn đọc (0)