Củng cố hệ thống thú y cơ sở
Việt Nam là quốc gia tăng trưởng mạnh về chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm lên đến hơn 100 triệu con. Bắc Giang là vùng trọng điểm chăn nuôi của cả nước, tổng đàn lợn, gà đứng trong tốp đầu các tỉnh, thành phố.
Những năm qua, công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của tỉnh được đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy, nhiều năm liền trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh lớn trên đàn vật nuôi, hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, điểm nghẽn trong công tác phòng, chống dịch động vật hiện nay là những bất cập của hệ thống thú y.
Tại hội nghị triển khai phòng, chống dịch tả lợn châu Phi của tỉnh, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, nhiều công việc cần triển khai đến huyện, xã nhưng thực tế không có người làm.
Được biết, từ cuối năm 2018, ở cấp huyện, trạm khuyến nông, trạm chăn nuôi, thú y cùng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật đã được hợp nhất thành một, với tên gọi Trung tâm dịch vụ, kỹ thuật nông nghiệp và trực thuộc UBND cấp huyện.
Ở cấp xã, chỉ còn một nhân viên phụ trách về nông nghiệp (khuyến nông, thú y, chăn nuôi, bảo vệ thực vật,…); không còn nhân viên thú y thôn, bản.
Do nguồn nhân lực bị cắt giảm cơ học do tinh giản biên chế của hệ thống thú y, dẫn đến tình trạng vừa không đủ người, vừa không có đủ công chức, viên chức để thực hiện việc kiểm dịch động vật, cũng như các hoạt động thú y khác.
Vì thế việc kiểm dịch, kiểm soát giết mổ bị trì trệ, có nhiều tồn tại, bất cập trong tổ chức giám sát, kịp thời nắm bắt thông tin và báo cáo tình hình dịch bệnh; tổ chức thực hiện việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng; triển khai tiêm phòng vắc-xin; xử lý các trường hợp vi phạm; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, các biện pháp phòng, chống dịch.
Một bất cập khác là Chi cục Chăn nuôi và Thú y không thể huy động lực lượng thú y của các huyện chưa có dịch đến hỗ trợ các huyện có dịch để tổ chức phòng, chống dịch bệnh như trước đây.
Trong đợt phòng, chống dịch tả lợn châu Phi vừa qua cho thấy vai trò của lực lượng thú y cơ sở là rất quan trọng. Trước hết là người tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về biện pháp phòng, chống dịch và hướng dẫn về mặt chuyên môn cho các hộ chăn nuôi, cho gia trại, trang trại phòng, chống dịch. Ngoài ra, ở nhiều xã, họ là người đứng ra thuê nhân lực, vật lực để thu gom, tiêu hủy lợn chết, lợn mắc bệnh.
Từ thực tế trên, nhiều ý kiến đề xuất cần sớm khôi phục lại hệ thống thú y cơ sở như trước đây. Như vậy phải tăng thêm người, thêm kinh phí hoạt động nhưng nếu ngăn ngừa được dịch bệnh sẽ lợi hơn rất nhiều khi ngân sách không phải chi tiền hỗ trợ tiêu hủy, gây hại cho môi trường và mục tiêu quan trọng hơn là góp phần bảo đảm chăn nuôi phát triển bền vững.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)