Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Theo dòng sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Văn hóa công sở

Cập nhật: 08:03 ngày 27/08/2019
(BGĐT) - Phát biểu tại hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh diễn ra hôm qua (26-8), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng yêu cầu các cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, hiệu quả hơn nội dung này gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Văn hóa công sở là gốc của nền hành chính kiến tạo, vì nhân dân phục vụ. Văn hóa công sở là đúng giờ, không đi muộn về sớm. Văn hóa công sở gắn với trách nhiệm công vụ, trong đó trách nhiệm công vụ là trung tâm, văn hóa là cái gốc. Văn hóa công vụ là đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân, lấy lợi ích người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và mới đây là công văn của Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm quy định về thời gian, giờ làm việc hành chính, nhìn chung đội ngũ công chức, viên chức đã chấp hành nghiêm kỷ cương, nền nếp công vụ; phong cách giao tiếp, ứng xử đã có những tiến bộ rõ rệt, ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện văn hóa công sở. Đó là tình trạng đùn đẩy công việc, dễ làm khó bỏ, lười học tập, rèn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thậm chí còn một bộ phận cán bộ công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm với dân, không nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế, có lời nói, hành xử không chuẩn mực, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng văn hóa công sở trước hết các cơ quan, địa phương, đơn vị khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế trên. Bởi văn hóa công sở không thể cân đong, đo đếm được trực tiếp nên cần được hình thành từ trong ý thức của từng người, tạo nên niềm tin giá trị, động lực thôi thúc cách ứng xử làm việc của mỗi cá nhân.

Niềm tin trong công sở có được khi cán bộ, công chức, viên chức thực hành nêu gương, bắt đầu từ cấp trên nêu gương trước, rồi đến cấp dưới, đảng viên nêu gương để quần chúng noi theo.

Văn hóa công sở cũng được hình thành từ việc quản lý, điều hành khoa học, hợp lý, bố trí đúng người, đúng việc, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để có năng suất, hiệu quả lao động cao nhất.

Bác Hồ nói: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Đảng viên đi trước làng nước theo sau”. Học Bác để xây dựng văn hóa công sở thì mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh cần tích cực, hăng hái thi đua bằng những việc làm cụ thể, hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao, trở thành “đầu tàu” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra.

Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
"Cần xóa bỏ văn hóa sáng sắp ô đi, chiều cắp ô về, phải đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân...". Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tại Lễ phát động phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương tổ chức sáng 19-5, tại Hà Nội.
2 nhân viên y tế Quảng Bình bị bệnh nhân say rượu hành hung
Vừa lớn tiếng chửi, nam bệnh nhân vừa dùng ngăn tài liệu trên bàn đánh vào mặt nhân viên điều dưỡng.
Xem xét kỷ luật công chức xã Quế Nham có biểu hiện uống rượu, bia trong giờ làm việc
(BGĐT) - UBND huyện Tân Yên vừa có văn bản phê bình Chủ tịch UBND xã Quế Nham do để xảy ra việc công chức sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc. 
Thi uống rượu giỏi?
(BGĐT) - Một loạt tờ báo điện tử đưa tin, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác và chế biến đá An Giang- doanh nghiệp 100% vốn nhà nước vừa tổ chức cuộc thi “Tửu vương chi bảo” (vua uống rượu giỏi). Nói như một nhà báo thì đó là cuộc thi “kỳ quái, ngu ngốc, ngông cuồng”.
Nói không với rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông
(BGĐT) - Thời gian qua, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tăng cường tuyên truyền kết hợp tuần tra xử lý vi phạm đối với lái xe sử dụng rượu, bia trước khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người vẫn chưa nhận thức được tác hại của đồ uống này.
Tài xế container cùng bạn uống 1,5 lít rượu trước khi tông chết 4 người
Phạm Thành Hiếu, 32 tuổi, bị đề nghị truy tố sau hơn 7 tháng lái container tông 21 xe máy, 4 người chết ở ngã tư Bình Nhựt, Long An.
Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo xử lý ngay lập tức cán bộ, đảng viên uống rượu, bia trong giờ hành chính
 (BGĐT)- “Cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm quy định về thời gian, giờ làm việc hành chính. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên la cà hàng quán trong giờ làm việc. Xử lý nghiêm và ngay lập tức khi phát hiện các trường hợp vi phạm”. Đó là một trong những nội dung tại Công văn số 1937-CV/TU do Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải ký ban hành ngày 29 - 7.
Nam giới gây ra 90% các vụ tai nạn do uống rượu bia lái xe
Theo số liệu thống kê của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc, số vụ TNGT liên quan tới nồng độ cồn 4%, tại TP Hồ Chí Minh (HCM), con số này ở mức 5% và tỉnh Bình Dương là 12%.
Chả giã tay Lục Nam, Rượu Núi Huyền được công nhận nhãn hiệu tập thể
(BGĐT) – Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ khoa học và Công nghệ) vừa có quyết định công nhận 2 nhãn hiệu hàng hóa tập thể đối với sản phẩm Chả giã tay Lục Nam và Rượu Núi Huyền.Theo đó, Chả giã tay Lục Nam của Hợp tác xã Chả giã tay Lục Nam (thị trấn Đồi Ngô) và Rượu Núi Huyền của Hợp tác xã Nấu rượu gạo truyền thống Núi Huyền (xã Bắc Lũng) được công nhận nhãn hiệu tập thể.

Trần Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...