(BGĐT) - Liên tiếp những ngày qua mạng xã hội rúng động bởi hàng loạt vụ trọng án mà kẻ thủ ác là người thân trong gia đình. Giết người đã là tội ác, sát hại người thân của mình thì còn hơn cả tội ác, đáng bị lên án và trừng trị.
Trong khi vụ thảm án ngày 1-9 ở Đan Phượng (Hà Nội) khiến 4 người thiệt mạng chưa hết bàng hoàng trong dư luận thì ngay hôm sau, ngày 2-9, ở Như Xuân (Thanh Hóa), con trai sát hại mẹ đẻ.
Hai vụ việc trên, theo điều tra ban đầu thì đều xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Chỉ vì tranh chấp 0,5m đất giữa hai nhà mà người anh trai ra tay tàn ác sát hại cả gia đình người em ruột, kể cả cháu nhỏ mới hơn 1 năm tuổi. Còn vụ án ở Thanh Hóa, hai anh em ruột gây sự với nhau, người mẹ tật nguyền ngồi xe lăn khuyên can và bị con mình sát hại.
Đáng buồn là ở Bắc Giang liên tiếp trong hai ngày 7 và 8-9 cũng xảy ra hai vụ án đau lòng. Không rõ lý do gì mà một người bác họ ở Giáo Liêm (Sơn Động) dùng dao chém trọng thương cháu của mình, mới chỉ 10 tuổi khi đang ở nhà một mình. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng cháu bé đã bị hỏng hoàn toàn mắt trái, hai tay được nối liền song chưa thể nói trước điều gì về khả năng phục hồi.
Một vụ án khác xảy ra tối 8-9 ở Thanh Hải (Lục Ngạn), anh chồng đi uống rượu về bị vợ nhắc nhở đã dùng dao gây thương tích cho vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.
Dù là lý do gì, là hy hữu thì những vụ việc trên khó có thể tưởng tượng nổi lại xảy ra. Nó không chỉ là bi kịch của một gia đình, dòng họ mà còn là nỗi đau của xã hội. Nhiều người hỏi: Tại sao họ có thể bất chấp tình thân, bất chấp tình nghĩa máu mủ ruột rà, tình nghĩa vợ chồng, chỉ vì mâu thuẫn, lợi ích nhỏ mà ra tay tước đoạt mạng sống của nhau: Con giết mẹ, anh giết em, bác giết cháu, chồng giết vợ…
Các chuyên gia đã phân tích, mổ xẻ nguyên nhân dẫn tới những vụ việc đau lòng này, có thể do hệ lụy của lối sống ích kỷ, coi trọng lợi ích cá nhân; có thể do cách giáo dục từ gia đình, những hành vi ứng xử không chuẩn của người lớn, xã hội khiến các đối tượng bột phát ngông cuồng…
Để ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi bạo lực ra khỏi cuộc sống, đặc biệt ngăn ngừa tội ác từ chính những người thân trong gia đình, bên cạnh việc xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe và phòng ngừa tội phạm thì việc tuyên truyền, xây dựng các chuẩn mực xã hội, giá trị truyền thống của gia đình... là rất cần thiết.
Và ngay bản thân mỗi người mỗi ngày hãy tích cực làm những điều thiện, suy nghĩ hướng thiện để ngăn ngừa những suy nghĩ tiêu cực, sống tích cực và tốt đẹp hơn.
Hung thủ sát hại nữ MC đám cưới lĩnh án tử hìnhSau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều 16-4, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Minh Thanh (tự Nhí), sinh năm 1998, trú tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt là tử hình.
Tập trung truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Giáp Văn Đạt(BGĐT) - Sáng 21-3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) thông tin, đơn vị đang tích cực phối hợp với Công an huyện Tân Yên điều tra làm rõ nguyên nhân và truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Giáp Văn Đạt (SN 1977) trú tại thôn Kim Tràng, xã Việt Lập (Tân Yên).
Hồng Tâm