(BGĐT) - Thời buổi công nghệ, đa phần mọi người đều sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội. Vô tình hay hữu ý, khi có bất cứ thông tin gì nóng trên mạng, không biết đúng sai ra sao, nhiều người nhảy vào bình luận vô cớ, không căn cứ khiến “khổ chủ” lao đao, gây hoang mang dư luận.
Mới đây, nữ ca sĩ Hàn Quốc Sulli vừa từ bỏ cuộc sống của mình ở tuổi 25 sau khi không chống đỡ nổi áp lực dư luận. Trước đó không lâu, cô từng lên mạng gần như cầu xin mọi người đừng “ném đá” cô, rằng cô đáng thương, yếu đuối chứ không mạnh mẽ, vui tươi như mọi người tưởng…
Không chỉ cô gái trẻ Sulli bị áp lực dư luận bủa vây, nhiều người trong giới nghệ sĩ Việt cũng thường xuyên bị cái gọi là “thị phi”, mất tự do cá nhân và là “miếng mồi” của dư luận với bất cứ chuyện gì. Nhiều người mệt mỏi, né tránh, thậm chí phải điều trị bệnh suốt thời gian dài.
Giới nghệ sĩ bị… săn đuổi đã đành, trước sự việc gì, các “anh hùng bàn phím” cũng nhảy vào bình luận ác ý, thậm chí kể cả khi người ta đã qua đời. Khi Báo Bắc Giang đưa tin ông Dương Văn Th- Phó Chủ tịch UBND xã Nội Hoàng (Yên Dũng) tử vong trong vườn cây của nhà, không ít bạn đọc đã bình luận rằng ông tự tử do nợ nần, bị thanh tra, kiểm tra v.v…
Khi dư luận đồn thổi đi quá xa, một lãnh đạo xã đã chính thức trả lời báo chí rằng thông tin vay nợ chưa được kiểm chứng. Từ trước đến nay, không có ai đến cơ quan đòi nợ hay tố cáo ông Th. Còn chuyện kiểm tra là việc định kỳ, chưa có kết luận. “Thời gian gần đây ông Th hay bị đau đầu, có thể trong lúc đi dạo ở khu vườn, ông Th bị đột quỵ và tử vong”- cán bộ xã này nêu giả thiết.
Rõ ràng dư luận quá ác ý và vô căn cứ khi suy luận khiến gia đình người mất đã đau buồn càng thêm đau. Bất cứ ai tử vong, cư dân mạng đều có thể mang ra phán xét, mổ xẻ, mà đa phần là những lời ác ý, gây hoang mang dư luận. Ngay sáng qua 17-10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An tử vong do ngã từ trên tầng cao của tòa nhà cơ quan, nhiều người đã “thay” cơ quan công an phán xét nguyên nhân, bình luận lung tung trên mạng xã hội.
Đây mới chỉ nói tới những “anh hùng bàn phím” thích ném đá trên mạng xã hội; chưa kể những phần tử xấu lợi dụng tự do cá nhân để nói xấu chế độ, bôi nhọ các đồng chí cán bộ… Chúng ta đã có Luật An ninh mạng, những ai vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý song ở góc độ nhân văn, giữa con người với con người, những lời bình luận ác ý làm tổn thương, dồn đẩy người khác tới cái chết là một điều đáng lên án. Còn với những người không may đột ngột qua đời, có lẽ báo chí hay cộng đồng mạng cũng đừng làm gì để bản thân họ được yên lòng ra đi và những người thân ở lại không phải lao đao, đau lòng và khó khăn thêm nữa trước búa rìu dư luận.
Nhận diện, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội(BGĐT) - Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) xác định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”.
Làm rõ đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội sau 10 giờ điều tra(BGĐT) - Nhờ làm tốt công tác trinh sát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tối 27 - 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội Facebook sau khoảng 10 giờ tiếp nhận tin báo.
Chuẩn mực, trách nhiệm trên mạng xã hội(BGĐT) - Từ 1-1-2019, Bộ quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo có hiệu lực. Nội dung Bộ quy tắc này nhằm cụ thể hóa Điều 5 trong 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.
Hồng Tâm