Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Có một thực tế là trong khi lao động nông thôn thiếu việc làm đang có xu hướng gia tăng thì một bộ phận nông dân lại không tha thiết với sản xuất nông nghiệp; tình trạng nông dân bỏ ruộng diễn ra ở nhiều nơi.
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, trong đó có việc quy hoạch, tổ chức sản xuất, tổ chức thu mua và thị trường tiêu thụ chưa gắn kết được với nhau. Người nông dân chỉ biết lo sản xuất ra hạt gạo, trái cây, con cá, con tôm... nhưng việc hợp đồng tiêu thụ giá bao nhiêu, lợi nhuận sản xuất sau thu hoạch như thế nào, thị trường tiêu thụ ở đâu người nông dân hoàn toàn không biết.
Người nông dân cũng vẫn phải trả lời câu hỏi “nuôi con gì, trồng cây gì” và phần lớn họ trồng, chăn nuôi, sản xuất theo kinh nghiệm, theo những người xung quanh; vì thế việc nuôi, trồng còn theo hướng tự phát, đầu ra không bảo đảm.
Một vấn đề luôn được nhắc đến khi nói về nông nghiệp là tình trạng bị động trong tiêu thụ nông sản. Thực tế các doanh nghiệp mặc dù được hỗ trợ chính sách bình ổn giá cho người nông dân nhưng chưa thực sự đầu tư đến nơi, đến chốn mà trải qua nhiều tầng nấc trung gian.
Điều này khiến người hưởng lợi không phải là nông dân mà chính các đối tượng trung gian. Chưa kể ruộng đồng manh mún, việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất diễn ra chậm… cũng là nguyên nhân khiến doanh nghiệp ngại đầu tư vào nông nghiệp. Từ đó dẫn tới giá trị sản xuất không cao, thị trường bấp bênh, nông dân thua thiệt.
Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cái gì cũng thông minh thì sản xuất nông nghiệp cũng phải thông minh, tức là theo địa chỉ tiêu thụ, phải có đầu ra ổn định, chắc chắn. Muốn vậy, cần có sự quy hoạch và quản lý quy hoạch các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung theo hướng cánh đồng lớn gắn với các sản phẩm nông sản có lợi thế của vùng và của từng địa phương; quy hoạch hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản…
Cùng đó là các chính sách ưu đãi, hỗ trợ vay vốn từ phía ngân hàng cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đặc biệt, rất cần xây dựng thương hiệu mạnh cho từng loại nông sản và định hướng sản xuất cho nông dân. Điều này sẽ tránh được bà con sản xuất theo phong trào, giải tỏa được câu chuyện về giải cứu nông sản,“được mùa rớt giá”.
Chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhận diện được các khó khăn vướng mắc cũng như nhìn ra các vấn đề cần tháo gỡ sẽ góp phần từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống người dân.
Bảo Châu
Ý kiến bạn đọc (0)