Lập đường dây “nóng” xử lý lừa đảo
Thời gian qua, với nhiều chiêu thức, thủ đoạn khác nhau, đặc biệt là sử dụng công nghệ cao, các đối tượng lừa đảo đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ, chiếm đoạt nhiều tiền, tài sản có giá trị, gây hoang mang, bức xúc trong xã hội.
Cảnh báo của cơ quan công an về các chiêu thức lừa đảo tinh vi hiện nay như: Thông qua kết nối mạng Internet, các đối tượng gọi đến số điện thoại thông báo chủ thuê bao đang nợ tiền cước, bị nhà mạng khởi kiện. Sau đó chúng nối máy với các đối tượng tự xưng là công an, viện kiểm sát dọa người bị hại liên quan đến rửa tiền, buôn ma túy. Để chứng minh sự trong sạch phải chuyển tiền đến tài khoản đối tượng chỉ định. Khi người bị hại chuyển tiền theo yêu cầu thì bị chiếm đoạt.
Thông qua các trang mạng Facebook, Zalo để làm quen và hứa gửi hàng, tiền, yêu cầu cung cấp địa chỉ, số điện thoại. Sau đó chúng đóng vai nhân viên bưu điện, hải quan thông báo cho bị hại hàng có vi phạm, muốn nhận phải chuyển tiền phạt vào tài khoản do chúng chỉ định và bị chiếm đoạt.
Cũng thông qua các trang mạng xã hội, đối tượng chiếm đoạt quyền kiểm soát tài khoản cá nhân của bị hại. Rồi sử dụng tài khoản đó để nhắn tin cho người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền, nạp thẻ điện thoại theo hướng dẫn để chúng chiếm đoạt.
Ngoài ra đối tượng còn sử dụng các chiêu thức nhắn tin thông báo người bị hại trúng giải thưởng lớn, chung chi kết quả lô đề để lừa đảo…
Cơ quan công an khuyến cáo, công an không bao giờ trao đổi thông tin vụ án qua điện thoại. Khi có yêu cầu làm việc sẽ có giấy mời hoặc giấy triệu tập gửi đến người dân. Mặt khác, cơ quan công an cũng không có tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân và không yêu cầu đương sự phải chuyển tiền để chứng minh vô tội. Người dân cần lưu ý tất cả số điện thoại giả mạo theo số máy của cơ quan chức năng được thực hiện qua mạng Internet, nếu chỉ kiểm tra số máy gọi đến qua tổng đài 1080 sẽ không phát hiện được.
Từ thực trạng trên, nhiều ý kiến đề xuất cùng với đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp người dân nhận biết các chiêu thức lừa đảo cần lập đường dây “nóng” để người dân thuận tiện tố giác tội phạm. Tại một số tỉnh, cơ quan công an đã thiết lập đường dây “nóng”, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và đặt biển báo bên đường để người dân dễ biết.
Đồng thời, có ý kiến đề xuất để đường dây này không "nguội", không thành "phong trào", ngành công an cần xây dựng thêm quy định, quy chế ràng buộc trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi tiếp nhận thông tin qua đường dây “nóng” để vào cuộc xử lý hiệu quả, như vậy mới góp phần ngăn chặn tình trạng lừa đảo.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)