Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Theo dòng sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Dọn rác- việc của mỗi người

Cập nhật: 08:28 ngày 18/11/2019
(BGĐT) - Chi bộ thôn Ngò 1, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề tăng cường công tác giữ gìn môi trường sống sạch, đẹp. Các đảng viên của chi bộ đã sôi nổi đóng góp ý kiến, bởi ai cũng thấy đây là vấn đề cấp thiết, cần sự tập trung lãnh đạo của chi bộ, sự gương mẫu đi đầu của đảng viên, từ đó tạo thành nếp quen, tự nguyện, tự giác giữ vệ sinh chung của mỗi người, mỗi nhà. 

Qua thảo luận, các đảng viên đều thống nhất tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng đồ nhựa, thường xuyên thu gom, phân loại để có biện pháp xử lý hiệu quả với từng nhóm rác thải. Với những đối tượng cố tình vi phạm quy định chung về vệ sinh môi trường cần phê phán, lên án kịp thời, thậm chí có thể xử lý mạnh tay để răn đe. 

Đặc biệt, các gia đình đảng viên gương mẫu giữ vệ sinh từ nhà ra ngõ. Các chi hội phụ nữ, cựu chiến binh cũng đồng tình vào cuộc vận động gia đình hội viên dùng làn đi chợ, nói không với đồ dùng một lần bằng nhựa, tự quản theo nhóm tổ liên gia, khoảnh tre, đoạn đường. 

Dọn rác nơi ở, trong mỗi thôn, làng là việc của mỗi người, mỗi nhà, mỗi khu dân cư, không ai làm thay được, vì vậy tự mỗi gia đình, mỗi thôn, làng phải lo cho mình, không thể ỷ lại, trông chờ vào ai được. Đó là quan điểm được các đảng viên đồng tình.

Từ sự quan tâm giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống của người dân, Chi bộ thôn Ngò 1 đã từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo, tạo được niềm tin của nhân dân. Kinh tế phát triển, làng quê ngày càng sạch đẹp, đời sống nhân dân có sự cải thiện, đúng dịp tổ chức ngày hội đại đoàn kết năm nay, thôn Ngò vui mừng đón nhận danh hiệu thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hiện nay rất nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt với vấn nạn rác thải tràn lan, môi trường sống ô nhiễm, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thay vì có những quyết sách giải quyết tình hình kịp thời như ở Chi bộ thôn Ngò 1, cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương còn bị động, lúng túng trong xử lý rác thải.

Tình trạng trông chờ, ỷ lại, không phối hợp, hợp tác giải quyết các vấn đề về vệ sinh môi trường còn xuất hiện ở một bộ phận cán bộ, người dân. Khi rác thải ùn ứ, môi trường ô nhiễm, nhiều người lên xã, huyện kiến nghị giải quyết. Nhưng khi cơ quan có trách nhiệm có kế hoạch lựa chọn điểm thu gom, đặt lò đốt hoặc quy hoạch bãi, nhà máy xử lý rác ở địa phương nào là lập tức một số người ở địa phương đó ra sức phản đối.

Chừng nào mọi người, mọi nhà không tự nguyện, tự giác giữ vệ sinh cho mình và cộng đồng, không thấy đó là trách nhiệm của mình để cùng hợp tác giải quyết, thì chừng đó rác thải còn chưa được thu gom, xử lý hiệu quả.

Không để thất thu tiền dịch vụ xử lý rác thải
(BGĐT) - Sau gần 2 năm thực hiện Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, đến nay kết quả thu tại nhiều địa phương trong tỉnh vẫn đạt thấp, thậm chí có nhiều nơi không thu được theo giá mới. Thực trạng này khiến hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác gặp nhiều khó khăn.
Bỏ trốn khi bị phát hiện đổ trộm rác thải, tài xế bị rắn cắn nhập viện
Liên quan đến vụ xe tải chở hàng chục tấn rác thải tuồn về đổ trộm ở khu vực “tam giác” giáp ranh 3 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước, bị lực lượng trinh sát mật phục bắt quả tang. 
Các cấp hội phụ nữ TP Bắc Giang góp sức giảm thiểu rác thải nhựa
(BGĐT) - Với những hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp, Hội Liên hiệp Phụ nữ  (LHPN) TP Bắc Giang đang từng bước làm thay đổi nhận thức, thói quen của mỗi người, mỗi gia đình góp phần chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.
Khắc phục bất cập về rác thải tại thị trấn Neo (Yên Dũng)
(BGĐT)- Bãi rác thuộc Tiểu khu 4 và 5, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) bị tồn lưu với khối lượng lớn, gây ô nhiễm môi trường sống. Trước vấn đề này, UBND huyện Yên Dũng đang  tích cực chỉ đạo khắc phục.
Ngập rác thải tại đường gom dân sinh phường Dĩnh Kế
(BGĐT) - Tình trạng đổ rác thải công nghiệp bừa bãi xảy ra nhiều năm nay tại khu vực đường gom dân sinh phía sau Cụm công nghiệp Dĩnh Kế, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang).
Cử tri huyện Việt Yên kiến nghị đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường
(BGĐT) - Chiều 23-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam; Trần Văn Lâm, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Hà Thị Lan, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Phòng Chính sách dân tộc (Ban Dân tộc tỉnh) tiếp xúc cử tri huyện Việt Yên trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
Phụ nữ Lạng Giang trình diễn thời trang chống rác thải nhựa
(BGĐT)-  Sáng 10-9, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền “chống rác thải nhựa”; biểu dương điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường năm 2019. 
Bắt quả tang đổ trộm rác thải
(BGĐT) - Theo nguồn tin báo của người dân, vào khoảng hơn 2 giờ ngày 3-9, Công an thị trấn An Châu (Sơn Động) đã mật phục bắt quả tang ô tô BKS 98C-127.03 đang đổ trộm khoảng 10 m3 rác thải hỗn hợp, bốc mùi hôi thối tại bãi rác thuộc khu vực Đèo Chinh, xã An Châu.
Tuổi trẻ Agribank Chi nhánh Bắc Giang II xuống đường tuyên truyền “Nói không với rác thải nhựa”
(BGĐT)- Ngày 31-8, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Giang II tổ chức ra quân xuống đường tuyên truyền phong trào “Nói không với rác thải nhựa”.

Hải Ngân 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...