Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
Người xưa có câu “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, “Đất lề quê thói”… là nói đến môi trường văn hóa tác động đến cuộc sống của con người, trong điều kiện môi trường văn hóa tốt thì sẽ có con người tốt hoặc ngược lại.
Chuyện kể rằng, có một cậu bé lạc vào rừng đã được bầy sói nuôi sống. Khi người ta phát hiện ra cậu và đưa cậu về môi trường người, cậu đã không sống nổi. Mấy năm trước ở một tỉnh miền Trung có trường hợp “người rừng“ khi được đưa về với người thân đã phải chật vật, khó khăn lắm để làm quen với môi trường người thân thiết.
Những điều trên cho thấy môi trường văn hóa quan trọng thế nào đối với mỗi người và cả cộng đồng. Cho nên, vấn đề xây dựng môi trường văn hóa được đặt ra như một trong những nội dung quan trọng nhất về lĩnh vực văn hóa trong xã hội hiện nay.
Là vùng đất "chiến địa", trải qua chiến tranh lại xây dựng, rồi lại chiến tranh, lại lập ấp, lập làng, do đó người sở tại giúp người mới đến, người đến trước giúp đỡ người đến sau… vậy nên truyền thống văn hóa của người Bắc Giang là chung lưng đấu cật, đoàn kết, thương yêu, đôn hậu, nghĩa tình.
Tuy nhiên, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh còn những mặt hạn chế như: Một số giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung, quê hương Bắc Giang nói riêng bị mai một; những biểu hiện thiếu lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng; một bộ phận thanh thiếu niên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, xem nhẹ các giá trị văn hóa truyền thống, dễ bị lôi kéo, lợi dụng; một số tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, hủ tục lạc hậu chưa được ngăn chặn hiệu quả; chất lượng hoạt động văn hóa công cộng, văn hóa công sở và các phong trào, danh hiệu văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu…
Cần làm gì để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh? Nhiều ý kiến đề xuất, cần tối kỵ bệnh thành tích và không phải một sớm, một chiều; không thể triển khai theo kiểu phong trào khua chiêng, gõ trống, mặc dù đòi hỏi phải triển khai đồng bộ ở mọi cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phải bắt đầu từ mỗi người, mỗi gia đình trong cộng đồng xã hội.
Nhấn mạnh vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên nên Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xây dựng, duy trì thực hiện tốt văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang; văn hóa trong các doanh nghiệp.
Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, tác phong, lề lối làm việc, kỷ luật lao động và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong các doanh nghiệp có tính chuyên nghiệp, kỷ luật cao, đạo đức tốt.
Cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau cùng chung tay thực hiện tốt Chỉ thị này là thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)