(BGĐT) - Trong khi cơ quan công an đang xác minh nhóm người “ăn xin mặt đen” với những biểu hiện kỳ quặc gây hoang mang dư luận thì mạng xã hội xuất hiện hình ảnh “người mặc đồ đen” phiên bản nhái. Dù với mục đích gì song đó là điều nguy hiểm cho chính họ, vi phạm pháp luật.
Mấy ngày qua, báo chí phản ánh hiện tượng nhóm người mặc đồ đen, mặt bôi đen, phùng miệng, tay cầm đầu gà, không nói không rằng đi ăn xin tại một số nơi thuộc địa bàn TP Hà Nội. Có thông tin còn phản ánh những người này còn vẩy nước bẩn, thậm chí nhổ nước bọt vào người giúp đỡ mình, gây bức xúc, lo lắng trong cộng đồng.
Rõ ràng nhóm người “ăn xin mặt đen” này không có thiện ý tốt bởi nếu muốn người khác thương mình, họ phải có lời trình bày và không nhất thiết phải tạo hình kỳ quái đến vậy. Trong khi thật - giả còn chưa rõ thì mạng xã hội lại xuất hiện những hình ảnh “người mặc đồ đen” phiên bản nhái.
Nhiều người bán hàng sẵn sàng thuê người đóng giả kẻ mặc đồ đen đến cửa hàng rồi đăng lên mạng xã hội để câu like, thu hút sự chú ý. Có người “sống ảo” tự bôi mặt đen, miệng ngậm hai quả táo đi lang thang pha trò… Thậm chí có ca sĩ, diễn viên nổi tiếng cũng “mua vui” bằng các trò này, rất phản cảm.
Đã từng có những câu chuyện buồn từ hội chứng đám đông. Lơ ngơ đi hỏi đường, dân tình nhiều nơi tưởng đối tượng bắt cóc trẻ con, ăn trộm chó thế là xúm vào đánh người ta đến thương tật.
Đưa con đi chơi công viên, con khóc dỗ không được, một người bố trẻ còn bị đám thanh niên xông vào đánh đến chết vì cho là đối tượng bắt cóc.
Với nhóm người “ăn xin mặt đen” này, không ít cư dân mạng kháo nhau thấy là phải đánh, phải xử… trong khi nhóm người thật không thấy, chỉ thấy nhóm người giả.
Cơ quan công an nhiều nơi đã triệu tập, xử lý hành chính những người tung tin thất thiệt, giả làm người “ăn xin mặt đen”. Việc làm này vừa răn đe và cũng vừa để bảo vệ cho chính trò đùa của họ trong lúc dư luận đang hoang mang, có thể bị kích động, trút giận bất cứ lúc nào khi thấy nhóm người ăn xin kỳ quặc.
Một phút vui, một phút bốc đồng, sống theo trào lưu nhưng có khi phải trả giá quá đắt, thậm chí phải xử lý hình sự. Mà cũng có gì hay ho về mấy chuyện này, khi mấy người “mặt đen” kia có thể thiếu hiểu biết, thích sống ảo mà lười lao động, thích nổi tiếng.
Không việc gì phải sợ nhóm người “ăn xin mặt đen” và càng không nên theo trào lưu giả làm phiên bản nhái bởi đó là trò đùa nguy hiểm và vi phạm pháp luật.
“Dạy chữ” gắn với “dạy người”(BGĐT) - Một trong những nội dung quan trọng mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đó là “dạy chữ” phải đi đôi với “dạy người”.
Bảo đảm cung cầu thực phẩm dịp Tết(BGĐT) - Giá thịt lợn thời gian qua tăng phi mã, liên tục cán kỷ lục mới, trong khi nhu cầu thực phẩm vào mùa cưới và dịp Tết tăng mạnh. Làm gì để bảo đảm cung cầu thực phẩm nói chung, thịt lợn nói riêng trong dịp Tết là vấn đề đặt ra.
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái vừa ký ban hành Chỉ thị về tăng cường xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đây là vấn đề liên quan đến mỗi người, mỗi nhà cần chung tay hành động vì sự yên vui, tiến bộ của cộng đồng xã hội.
Những cái “nóng” dịp cuối năm(BGĐT) - Do đặc thù là khoảng thời gian đón hai cái tết (Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán) cho nên nhiều vấn đề “nóng” phát sinh vào dịp cuối năm. Cần làm gì để giải quyết những vấn đề này?
Đòi hỏi cao hơn về chất lượng nông sản(BGĐT) - Cùng vào dịp Hội chợ cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn năm 2019, hơn 1 tấn trái cây và nông sản tiêu biểu của Bắc Giang đã có mặt tại siêu thị Thành Công (Hà Nội) để cung ứng cho người tiêu dùng Thủ đô. Chiếm lĩnh thị trường bằng sản phẩm chất lượng cao là xu hướng tất yếu cho nông sản Bắc Giang.
Hương Thu
Hội chứng đám đông, công an đang xác minh, ăn xin mặt đen, gây hoang mang dư luận, người mặc đồ đen