Ngăn chặn nhồi nhét hành khách
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng chở quá số người quy định. Trước hết là do nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Những ngày áp Tết, những người làm công ăn lương, nhất là công nhân xa nhà đều muốn nhanh chóng trở về sum họp với gia đình; một bộ phận người dân có thói quen đi thăm hỏi họ hàng hay đi giải quyết công việc cuối năm cũng muốn đi sớm, về sớm. Trong khi đó, năng lực vận tải của các doanh nghiệp có hạn. Mặc dù các đơn vị đều có phương án vận tải hành khách dịp Tết nhưng thực tế chỉ đáp ứng được ở một mức độ nhất định.
Bên cạnh đó là ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh vận tải hành khách, bảo đảm an toàn giao thông của nhiều doanh nghiệp vận tải, nhà xe còn thấp. Chủ xe, lái xe đều biết chở quá số người quy định là vi phạm pháp luật, có thể gây mất an toàn giao thông nhưng vì lợi nhuận họ vẫn bất chấp. Làm việc với cơ quan công an, lái xe Trần Văn Hà, người điều khiển xe khách giường nằm nêu trên phân trần: Đây là chuyến xe cuối cùng trước khi nghỉ Tết nên nhà xe “chỉ muốn kiếm thêm chút ít, hơn nữa hành khách cứ đòi lên xe”.
Theo quy luật từ nhiều năm nay, trước Tết Nguyên đán, lượng hành khách từ miền Nam ra miền Bắc rất lớn và sau Tết thì ngược lại. Cùng đó là một lượng lớn hành khách nội tỉnh, liên tỉnh. Bởi vậy, để ngăn chặn tình trạng nhồi nhét khách, lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm răn đe những đối tượng khác. Người dân-hành khách vì sự an toàn của chính mình và mọi người cũng không nên “tiếp tay” cho doanh nghiệp vận tải, nhà xe vi phạm pháp luật bằng việc lên những chiếc xe đã chở quá số người quy định, đồng thời kịp thời tố giác vi phạm của các nhà xe đến cơ quan chức năng.
Ý kiến bạn đọc (0)