Vui Tết an toàn
Trước hết là bảo đảm an toàn giao thông. Đây là lúc mọi người từ khắp nơi đổ về quê sum họp gia đình, đi lễ đầu năm nên nhà ga, bến tàu đông đúc, mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Bởi vậy, ý thức người tham gia giao thông cần được nâng lên. Tại các bến tàu xe, hành khách không chen lấn, xô đẩy, bảo đảm an ninh trật tự, phòng tránh trộm cắp, móc túi…
Với những người điều khiển phương tiện giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định đã uống rượu, bia không lái xe; không phóng nhanh vượt ẩu, không vi phạm các quy định về an toàn giao thông.
Về phía cơ quan chức năng, cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân. Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Dịp Tết cũng là lúc cần nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm. Năm qua, tình trạng trộm cắp, “tín dụng đen”, ma túy, nhất là ở khu vực nông thôn còn gây bức xúc trong đời sống xã hội.
Do vậy, ở mỗi khu dân cư cần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đấu tranh phòng, ngừa tội phạm. Ngành chức năng tăng cường các giải pháp quản lý về an ninh, trật tự; chủ động nắm chắc tình hình, có biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh với các hoạt động gây mất an ninh, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
Thông lệ hằng năm, thị trường hàng hóa sôi động nhất vào mấy ngày áp Tết. Hàng hóa phục vụ Tết năm nay rất phong phú nhưng người tiêu dùng cần thận trọng để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Việc tiêu dùng nên tiết kiệm, tránh lãng phí. Đây là lúc cao điểm của lực lượng quản lý thị trường, cùng với xử lý nghiêm các vi phạm về gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng cần thông tin kịp thời trên các phương tiện truyền thông để người tiêu dùng nhận biết, phòng tránh.
Phòng, chống “bà hỏa” cần được quan tâm. Thực tế cho thấy còn nhiều doanh nghiệp, cửa hàng, hộ dân chưa quan tâm đúng mức đến phòng cháy nên dịp Tết còn xảy ra nhiều vụ cháy nổ do chập điện, thắp hương, đốt vàng mã. Các gia đình, doanh nghiệp cần lưu ý khắc phục vấn đề này để bảo đảm an toàn cháy nổ.
An toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm thường “nóng” vào dịp Tết. Với tinh thần an toàn là trên hết, mỗi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, ngành chức năng vào cuộc tích cực, hiệu quả, như vậy mọi nhà sẽ đón Tết yên vui.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)