(BGĐT) - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 kêu gọi người dân hạn chế tối đa ra khỏi nhà. Khi buộc phải ra ngoài thì phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.
"15 ngày tới là khoảng thời gian để những trường hợp đang ủ bệnh sẽ phát bệnh", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết.
Trong giai đoạn này cần làm gì? Với nhiều quốc gia thì đã ban hành chính sách cấm ra ngoài đường nếu không có việc cần thiết như đi làm, đi siêu thị hoặc mua thuốc, đi bệnh viện... Hiện chúng ta chưa cấm ra ngoài đường song yêu cầu hạn chế tiếp xúc, ở nhà nhiều nhất có thể và làm việc, hội họp trực tuyến.
Do vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo khi có việc cần ra ngoài nên thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân: đeo khẩu trang, rửa tay sạch, và nên đứng, ngồi cách nhau tối thiểu 2 mét để phòng bệnh hiệu quả.
Theo tính toán của các chuyên gia, nếu 50% người dân hạn chế đi lại, tiếp xúc, từ 1 người nhiễm sau 5 ngày chỉ phát triển lên 1,25 người nhiễm, sau 30 ngày có 15 người nhiễm. Nếu 75% người dân hạn chế đi lại, tiếp xúc, sau 30 ngày chỉ có 3 người nhiễm từ 1 người ban đầu.
Từ hôm qua (26/3), TP Hà Nội yêu cầu tất cả cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, trừ xăng dầu, thuốc chữa bệnh, thực phẩm..., đều phải đóng cửa đến 4/5.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cũng vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ mới đây về phòng, chống dịch Covid -19.
Một trong những biện pháp quan trọng trong lúc này là thực hiện “giãn cách xã hội” có nghĩa là giữ khoảng cách trong mọi hoạt động xã hội, để ngăn chặn Covid-19.
Theo đó, Kết luận trên yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết (như: Dịch vụ karaoke, mát xa, quán bar, rạp chiếu phim, sân vận động…) để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người. Hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám cưới, đám hiếu.
Tại Bắc Giang, nhìn chung việc “giãn cách xã hội” đã được đông đảo các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc. Nhiều gia đình ở huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, TP Bắc Giang… hoãn tổ chức đám cưới, các đám hiếu đều chuẩn bị khẩu trang, nước diệt khuẩn để phục vụ người đến viếng; nhiều dịch vụ đã tạm thời đóng cửa...
Tuy nhiên, vẫn còn quán karaoke sáng đèn đón khách, quán game thu hút nhiều thanh, thiếu niên tụ tập; có đám cưới vẫn tổ chức linh đình, nhà hàng, quán ăn, quán trà vỉa hè vẫn nhộn nhịp khách… Đây là những biểu hiện lơ là phòng, chống dịch rất đáng bị phê phán, nếu tái phạm cần bị xử lý nghiêm.
Chuyên gia y tế cảnh báo mỗi người cũng có thể đang tình cờ mang mầm bệnh mà mình chưa biết. Do đó cần tự phòng ngừa khả năng sẽ lây cho người khác, tự mang khẩu trang, không tiếp xúc người lớn tuổi, không ra ngoài đến nơi đông người khi không cần thiết.
Chỉ có sự tham gia của tất cả người dân với ý thức bảo vệ cho mình, cho gia đình, cộng đồng, ý thức trách nhiệm với đất nước mới chiến thắng được dịch bệnh. Nếu không thực hiện nghiêm “giãn cách xã hội” thì nguy cơ lây lan dịch Covid – 19 rất nhanh.
TP Bắc Giang diễn tập cách ly y tế khu vực có dịch Covid-19(BGĐT) - Chiều 25/3, UBND TP Bắc Giang (Bắc Giang) tổ chức hội nghị trực tuyến diễn tập công tác cách ly y tế đối với vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn. Tham dự tại điểm cầu TP có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND TP và các thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid19 TP; kết nối 16 điểm cầu phường, xã.
Trần Anh