Thời điểm không được chủ quan
Tại cuộc giao ban báo chí trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 10/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chấn chỉnh, tất cả người dân không được chủ quan trong giai đoạn này.
“Chúng ta đã chiến thắng từng trận đánh nhưng cả cuộc chiến vẫn còn ở phía trước. Do đó, chúng ta cần đồng lòng, có niềm tin, ủng hộ các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo, hướng dẫn của ngành y tế”, Phó Thủ tướng nói.
Có thể thấy báo chí trung ương, địa phương không ngày nào không phản ánh, phê phán các trường hợp không thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; nhiều doanh nghiệp, cá nhân bị xử phạt, thậm chí phải xử lý hình sự song dường như không có tác dụng.
Người dân đổ ra đường đông hơn, cả người lẫn xe. Những nơi công cộng, khuôn viên, vỉa hè người dân thoải mái ngồi túm tụm trò chuyện, đi bộ, bất chấp khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà và giãn cách tối thiểu 2 mét.
Nhiều người bảo có vẻ như ở Việt Nam chưa có ca bệnh nào tử vong nên dân tình chưa sợ. Cũng có thể do số ca mắc mới mấy ngày gần đây ít nên tâm lý không lo. Và nữa, chắc hẳn nhiều người cảm thấy ngột ngạt, bí bách sau nhiều ngày chỉ ở trong nhà nên muốn thò mặt ra đường…
Đấy là lý do, còn Chỉ thị, quy định, luật pháp vẫn phải thực hiện. Chưa kể, trên thế giới, nhiều quốc gia đã phải trả giá quá đắt cho sự chủ quan, coi thường dịch bệnh, “nói không với khẩu trang”.
Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày một khó lường. Ở Hàn Quốc bệnh nhân khỏi rồi lại mắc. Còn ở Việt Nam, nhiều ca bệnh đang trong quá trình điều trị âm tính vài lần, chuẩn bị xuất viện lại dương tính. Ngay như bệnh nhân số 243, do quá trình ủ bệnh kéo dài, người bệnh di chuyển nhiều nơi đã dẫn tới lây sang cho nhiều người và nhiều địa bàn nơi bệnh nhân tiếp xúc phải cách ly.
Không ai biết mình có mắc bệnh hay không. Cũng không thể biết bản thân hay gia đình mình, khu phố, làng xóm mình sinh sống có thể bị phong tỏa bất cứ lúc nào, nếu mỗi người không chấp hành nghiêm việc hạn chế đi lại, giãn cách xã hội, tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế.
Không thể viện lý do ra đường đi bộ, đi dạo, tập thể dục hay vì ở nhà lâu chán quá mà đó là ý thức, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Cao hơn nữa đó còn là cách hành xử của người có văn hóa, yêu nước và một tinh thần thượng tôn pháp luật. Và nếu, khi không tự ý thức được thì cần phải xử lý nghiêm minh để làm gương.
Hồng Châu
Ý kiến bạn đọc (0)