Quan trọng vẫn là ý thức
Cụ thể, từ đề xuất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng đồng ý chia làm ba nhóm tỉnh: Có nguy cơ cao, có nguy cơ và có nguy cơ thấp đồng thời thống nhất, các nhóm này không phải là bất biến và sẽ được xem xét, đánh giá lại.
Theo đó, nhóm một là nhóm có nguy cơ cao gồm các tỉnh, TP: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh.
Nhóm hai có nguy cơ gồm các tỉnh: Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hải Phòng.
Nhóm ba là nhóm có nguy cơ thấp gồm các tỉnh còn lại, trong đó có Bắc Giang.
Mức độ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với nhóm có nguy cơ và nguy cơ cao ít nhất là thêm một tuần. Nhóm nguy cơ thấp nhưng khả năng lây nhiễm vẫn còn cao do đó cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.
Việc phân loại này dựa trên tiêu chí các phân tích dịch tễ học, yếu tố tác động đến tình hình dịch, khả năng ứng phó, đặc điểm về dân số, giao thông đi lại, có nhiều người nước ngoài đã từng đến. Bắc Giang được “nới lỏng” song không có nghĩa là không có nguy cơ mà bất cứ lúc nào, nếu chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, dịch bệnh có thể xâm nhập và lây lan.
Ở giai đoạn cách ly xã hội 15 ngày vừa qua, cơ bản người dân đã đồng thuận, chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội, hạn chế ra ngoài. Tuy nhiên, càng những ngày sau, nhiều người có tư tưởng chủ quan, coi thường dịch bệnh, vẫn tranh thủ mở hàng quán, ra ngoài không chính đáng, tụ tập đông người…
Vẫn biết cách ly xã hội, đóng cửa trường học, các cửa hàng ăn uống, vui chơi giải trí và nhiều mặt hàng gây bất tiện và ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân. Nhưng nếu chúng ta chủ quan, “nới lỏng” chính mình thì dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào và có thể ngay lập tức ở vào nhóm có nguy cơ và nguy cơ cao.
Vậy nên, dù Bắc Giang đã được “nới lỏng” cách ly nhưng vẫn rất cần áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa. Và quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của người dân trong việc chung tay cùng chính quyền phòng, chống dịch để bảo đảm sức khỏe cho chính bản thân và cộng đồng.
Hương Thu
Ý kiến bạn đọc (0)