Phòng dịch từ người nhập cảnh
Sau 34 ngày Việt Nam không xuất hiện bệnh nhân mới trong cộng đồng, 264/324 bệnh nhân đã được chữa khỏi, chưa có ca tử vong. Kết quả đó tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân, dư luận thế giới ghi nhận, khâm phục Việt Nam bước đầu thành công trong cuộc chiến chống Covid-19.
Tuy nhiên, dấu hiệu chủ quan, đặc biệt là nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài, chủ yếu từ người nhập cảnh trái phép đã xuất hiện, nếu không ngăn chặn kịp thời rất có thể bùng phát làn sóng thứ 2 dịch Covid-19 bất cứ lúc nào. Qua kiểm soát và tổ chức cách ly người nhập cảnh đã phát hiện một số bệnh nhân dương tính với SARS- COV-2. Gần đây nhất có 4 người mắc, trong đó có 2 tiếp viên hàng không về từ Nga, 2 người về từ Mỹ.
Hiện nay Bắc Giang có gần 500 doanh nghiệp sử dụng hơn 3.400 lao động nước ngoài, chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…Ngoài ra chưa kể người nhập cảnh vào làm ăn, buôn bán theo thời vụ, thăm thân, du lịch. Hiện đã vào muà thu hoạch vải thiều, số người Trung Quốc sang thu mua khá đông.
Đáng chú ý người Bắc Giang sinh sống, học tập, làm việc ớ nước ngoài không ít. Đặc biệt tại các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động có hàng nghìn người thường qua các đường mòn, lối mở sang bên Trung Quốc làm thuê. Nhu cầu đi lại hàng ngày của người nước ngoài làm việc tại Bắc Giang và người Bắc Giang ở nước ngoài rất lớn. Theo đó nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng từ những người nhập cảnh rất cao.
Các chuyên gia y tế cảnh báo, nếu không giám sát chặt những người về nước theo đường mòn, lối mở, dịch Covid-19 có thể lây lan trở lại trong cộng đồng. Mới đây có người nhập cảnh trái phép từ Campuchia bị dương tính và đã tiếp xúc với gần 20 người. Như vậy chỉ một vài người nhập cảnh nhiễm bệnh lọt qua hệ thống kiểm soát sẽ lây lan ra rất nhiều người.
Thời gian qua số người nhập cảnh theo đường chính thống đến Bắc Giang được quản lý chặt chẽ, cách ly kịp thời. Nhưng làm thế nào giám sát được người về theo đường mòn, lối mở qua biên giới Việt- Trung là việc không thể xem nhẹ. Trong lúc dịch còn diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý người nhập cảnh, thực hiện nghiêm việc cách ly.
Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không vượt biên sang lao động trái phép ở nước ngoài, tuân thủ các quy định về phòng dịch. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động gắn với phòng, chống dịch cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh. Không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện triệt để các nguyên tắc phòng, chống dịch vẫn là yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết hiện nay.
Hải Ngân
Ý kiến bạn đọc (0)