(BGĐT) - Mấy ngày qua xảy ra tình trạng nhiều cây xăng viện các lý do để đóng cửa, bán hàng cầm chừng khiến dư luận bất bình bởi kiểu kinh doanh chỉ tìm cách lợi mình, khó người.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm xuống mức rất thấp sau nhiều năm. Khi “trạng thái bình thường mới’ ổn định trở lại, nhu cầu tiêu dùng xăng dầu tăng. Do vậy mà giá xăng dầu được điều chỉnh tăng lên và xu hướng tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.
Chẳng khó gì để nắm bắt xu hướng giá xăng dầu tăng trở lại nên nhiều đại lý, cây xăng đã có động thái, hành vi găm hàng, hạn chế bán xăng dầu để đợi giá cao trục lợi.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT) về biểu hiện găm hàng, đầu cơ xăng dầu, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc kiểm tra. Hơn chục cửa hàng được phát hiện đóng cửa, bán hàng nhỏ giọt vì lý do hết hàng chưa nhập được, mất điện, bận đi ăn cỗ, đi chợ, thua lỗ nên không bán… Thực là khó cho QTTT vì những lý do như thế.
Có những cây xăng “lách” bằng cách lúc bán, lúc nghỉ để “qua mặt” lực lượng chức năng.
Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống, trong khi nhiều người dân, doanh nghiệp đang khẩn trương đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để bù đắp cho thời gian phải nghỉ vì dịch Covid–19 thì kiểu kinh doanh cầm chừng của một số cây xăng như trên đang gây khó cho người tiêu dùng.
Nhiều ý kiến phê phán, đó là kiểu làm ăn chỉ biết vun vén lợi cho mình. Quanh năm người tiêu dùng mua xăng dầu của họ, mang lại lợi nhuận, nuôi sống họ, vậy mà chỉ vì muốn lợi nhuận cao hơn họ nỡ đối xử với khách hàng như vậy.
Trong một số lĩnh vực kinh doanh khác cũng có biểu hiện tương tự. Khi giá xăng dầu tăng, họ lập tức tăng giá hàng hóa, dịch vụ, nhưng giá xăng dầu giảm liên tục thì giá hàng hóa, dịch vụ của họ vẫn không hề giảm.
Theo ý kiến chuyên gia, hiện tại chưa có văn bản nào quy định trong tình trạng nào được hạn chế bán xăng dầu hay bán theo định lượng của cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Các cơ quan chức năng đã thông tin rất rõ ràng về vấn đề vẫn bảo đảm nhu cầu xăng dầu cho người dân, vì thế lý do không có nguồn nhập của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu là không đủ thuyết phục, không đủ căn cứ để hạn chế lượng xăng dầu bán ra.
Còn lý do bận việc riêng, thì sao bỗng dưng nhiều cửa hàng đều bận việc riêng khi giá xăng dầu sắp tăng vậy (?)
Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, rà soát để xử lý nghiêm vi phạm kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.
Do bất bình với kiểu làm ăn lợi mình, khó người, có ý kiến gợi ý, người tiêu dùng nên tránh xa, không mua hàng ở những cây xăng sử dụng các chiêu trò, mánh khóe để găm hàng, đầu cơ trục lợi.
QLTT vào cuộc kiểm tra nghi vấn găm hàng xăng dầu chờ tăng giá(BGĐT)-Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT) về việc một số cây xăng trên địa bàn tỉnh có hiện tượng đóng cửa, không bán hàng, ngày 26 và 27/5, Cục QLTT tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các Đội QLTT rà soát nhanh toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
Xăng dầu tiếp tục giảm giáChiều 29-2, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 157 đồng/lít đến 253 đồng/lít; giảm giá các loại dầu từ 102 đồng/kg đến 390 đồng/lít.
Trần Anh