Trợ lực cho doanh nghiệp
iện đã có hơn 80 DN hoạt động, gồm hơn 13 nghìn công nhân đang làm việc. Việc khôi phục sản xuất không những kịp thời giải quyết các vấn đề xã hội mà còn tránh làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khôi phục tăng trưởng kinh tế của tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch.
Đây là mô hình mới với phương châm “sản xuất để chống dịch, chống dịch để sản xuất”, vừa xây dựng và vừa điều chỉnh để thực hiện yêu cầu bảo đảm an toàn dịch bệnh. Vì thế trong quá trình thiết kế và vận hành mô hình, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các ngành, nhất là Ban Quản lý Các KCN, Sở Y tế; các địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về an toàn trong DN; nơi làm việc và lưu trú của lao động; hoạt động của tổ an toàn phòng, chống dịch (PCD); tổ chức lại sản xuất trong DN… đồng thời gắn với trách nhiệm của DN, đơn vị liên quan.
Theo đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Các KCN tỉnh, mặc dù còn nhiều vướng mắc trong tổ chức sản xuất, công suất và năng lực hoạt động của các dây chuyền, nhà máy chưa cao nhưng các DN hoạt động trở lại đã góp phần giải quyết hài hòa việc làm cho người lao động gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh, bước đầu gắn kết chuỗi liên kết sản xuất, hạn chế thiệt hại cho DN và đóng góp vào phát triển kinh tế của tỉnh.
Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí về mô hình mới này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương khẳng định, nếu trước đây một trường hợp dương tính trong DN sẽ phải đóng cửa DN và cách ly hàng trăm, thậm chí hàng nghìn công nhân làm cùng. Nhưng với mô hình mới, DN sẽ chia nhỏ sản xuất và bố trí công nhân làm việc theo từng nhóm.
Nếu có trường hợp bị nhiễm Covid cũng chỉ khoanh vùng trong nhóm, DN vẫn hoạt động bình thường; việc cách ly cũng thực hiện tại khu vực riêng, tránh lây chéo trong DN cũng như các DN khác. Do đó Bắc Giang rất tin vào hiệu quả và độ an toàn của mô hình này, dù nguy cơ xảy ra dịch vẫn còn song không thể bùng phát, lây lan rộng được!
Dù hướng đi, cách làm này còn rất nhiều trở ngại nhưng rõ ràng mô hình mới có nhiều ưu điểm và là tất yếu trong bối cảnh dịch Covid-19 trong nước cũng như trên thế giới còn diễn biến phức tạp, chưa biết khi nào mới trở lại trạng thái an toàn bình thường. Vì thế, nhiều DN đang phải đầu tư nhiều kinh phí, trang thiết bị để cải tạo nhà xưởng sản xuất; bố trí nơi làm việc, ăn, nghỉ; đưa, đón công nhân theo các quy định nghiêm ngặt về PCD. Các cơ quan quản lý nhà nước tập trung hướng dẫn, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho DN khôi phục hoạt động.
Và để tiếp tục trợ lực cho DN, ngày 21/6, UBND tỉnh đã ban hành phương án hỗ trợ DN trong KCN khôi phục sản xuất. Trong đó nêu rõ, giao cho UBND các huyện, TP và ngành chức năng hỗ trợ DN đưa đón, tuyển dụng, bố trí chỗ ở cho người lao động; khu vực cách ly khi xảy ra ca nhiễm, nghi nhiễm; vận chuyển hàng hóa, đưa đón công nhân; tiêm vắc-xin phòng dịch cho lao động và hỗ trợ DN phương án PCD.
Bảo Khánh
Ý kiến bạn đọc (0)