Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Theo dòng sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lan tỏa “Sóng và máy tính cho em”

Cập nhật: 08:01 ngày 29/09/2021
(BGĐT) - Theo số liệu của ngành Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bắc Giang có khoảng 5.900 học sinh hoàn cảnh khó khăn không thể mua sắm thiết bị phục vụ việc học trực tuyến. Điều đó có nghĩa những em này sẽ thiệt thòi hơn so với các bạn trong việc tiếp cận công nghệ số cũng như học tập, nếu dịch bệnh xảy ra.

Trải qua 4 đợt dịch Covid-19, đặc biệt đợt bùng phát thứ 4 đúng vào thời điểm Bắc Giang là tâm dịch, học sinh chưa kịp thi tốt nghiệp THPT và thi vào lớp 10 nên hơn lúc nào, việc cần có công cụ để học trực tuyến được thầy và trò thấu hiểu.  

Chính vì thế, ngay sau khi phát động chương trình, cán bộ, giáo viên trong tỉnh đã ủng hộ một ngày lương thiết thực vì học trò nghèo. Tính đến thời điểm này, toàn ngành đã vận động ủng hộ được hơn 400 triệu đồng và hơn 500 phương tiện, thiết bị như: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh…

Là địa phương có số học sinh khó khăn ít nhất tỉnh (279 em) nhưng thành phố Bắc Giang đã chủ động và sáng tạo trong việc lập kho máy tính ở các trường. Theo ông Đỗ Văn Quý, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bắc Giang, hiện Phòng đã vận động được 249 thiết bị máy tính cả cũ và mới để sẵn sàng phục vụ việc dạy và học trực tuyến. 

Số máy tính này được bảo quản ở kho thiết bị của các nhà trường, nếu địa phương nào không may có dịch, kể cả trong và ngoài thành phố thì sẽ cho mượn, luân chuyển sử dụng để trao cơ hội có máy tính, thiết bị học tập cho tất cả các em cần được hỗ trợ.

Không ai mong dịch bệnh xảy ra, đặc biệt với con trẻ đi học chỉ mong được đến trường chứ không muốn học trước màn hình điện thoại, máy tính nên chương trình “Sóng và máy tính cho em” là phương thức học tập mới, mang tính tình thế và buộc phải tổ chức, khi có dịch. Hơn thế, ngoài việc dạy học trực tuyến, đây còn là cơ hội để thầy và trò mở mang tri thức, số hóa việc học tập, dần thích ứng với môi trường chuyển đổi số.

Sẽ không có học sinh nào phải thiệt thòi khi không có thiết bị học trực tuyến, không còn vùng nào lõm sóng… là những điều mà chương trình hướng tới. Một khi chúng ta xác định sống chung với dịch bệnh thì ngoài sóng và máy tính, cũng rất cần sự thay đổi trong cả phương pháp giảng dạy, việc tận dụng thời gian, phương thức để học sinh tiếp thu kiến thức căn bản tốt nhất và cả định hướng cho các em trong việc sử dụng an toàn thiết bị và không gian mạng. 

Đặc biệt, để chương trình đạt hiệu quả, cần sự chung tay ủng hộ của toàn xã hội, bởi ngoài sự kết nối vật lý, thiết bị máy móc còn lan tỏa tinh thần đùm bọc, nhân văn nhân ái trong việc trao cơ hội, điều kiện tiếp cận tri thức cho tất cả trẻ em.

Hồng Tâm

Năm học 2021-2022: Có 24 tỉnh, thành phố đang dạy học trực tuyến và qua truyền hình
Thông tin về tình hình tổ chức dạy học tại 63 tỉnh, thành phố đến thời điểm hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, có 25 địa phương tổ chức dạy học trực tiếp cho 100% học sinh; 14 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình; 24 địa phương dạy học trực tuyến và qua truyền hình.
Bắc Giang: Nhiều địa phương hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh khó khăn
(BGĐT) - Thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang, toàn tỉnh có khoảng 5,8 nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ thiết bị học trực tuyến. 
Cuộc thi Olympic Toán học trực tuyến quốc tế BRICSMATH.COM lần thứ V
Thông báo từ ban tổ chức cho biết cuộc thi Olympic Toán học trực tuyến quốc tế BRICSMATH.COM+ lần thứ V sẽ bắt đầu từ ngày 21/9.
Bộ GD-ĐT điều chỉnh chương trình tiểu học để phù hợp với học trực tuyến
Để phù hợp với hình thức học trực tuyến và tình hình dịch Covid-19 ở nhiều địa phương, Bộ GD-ĐT cho phép điều chỉnh chương trình tiểu học theo một số định hướng.
Công bố địa chỉ các nguồn tài nguyên số hỗ trợ học trực tuyến
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố địa chỉ các nguồn tài nguyên số hệ thống các bài giảng minh họa cho lớp 1, 2, giúp nhà trường phối hợp phụ huynh tổ chức dạy học cho học sinh lớp 1, 2.
Áp dụng bài giảng trên truyền hình để bổ trợ cho việc học trực tuyến
Thống kê sơ bộ, TP HCM thiếu khoảng 77.000 máy tính để học trực tuyến, tại các địa phương vùng khó khăn, khoảng 50-70% học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến, nhiều thôn, bản không có mạng Internet...
Bắc Giang: Phát động chương trình tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT) - Nhằm hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tham gia học trực tuyến, mới đây, Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh hưởng ứng chương trình quyên góp, ủng hộ các em.
Bắc Giang: Thầy và trò vẫn miệt mài dạy - học trực tuyến trong khu cách ly
Bắc Giang hiện đang là tâm dịch của cả nước vì dịch Covid-19. Toàn tỉnh hiện nay có rất nhiều khu cách ly tập trung được thiết lập dành cho những đối tượng F1, trong đó có rất nhiều học sinh cuối cấp.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...