Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Theo dòng sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn

Cập nhật: 08:03 ngày 11/10/2021
(BGĐT) - Như vậy là 3 khóa liên tục Đại hội XI, XII, XIII, Đảng ta đều chọn Hội nghị T.Ư lần thứ 4 để bàn thảo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều này không phải ngẫu nhiên, mỗi Hội nghị đều có sự kế thừa và phát triển mới bởi Đảng ta xác định rõ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.

Ngược thời gian 10 năm gần đây, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng và tập trung chỉ đạo triển khai một cách quyết liệt, có hiệu quả. Nhờ đó, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được toàn Đảng, toàn dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Tuy nhiên, phát biểu tại hội nghị lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nhấn mạnh, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, trước yêu cầu đổi mới, Đảng ta xác định cần bổ sung, hoàn thiện thêm một số nội dung quan trọng nhằm trong nhiệm kỳ mới tiếp tục ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”, do vậy, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm chăm lo nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng này.

Một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm mang tính giải pháp đột phá để phát triển địa phương trong giai đoạn 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra nhấn mạnh: Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ.

Thực hiện chủ trương trên, mới đây, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan như: Xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng…

Có thể thấy, bám sát chỉ đạo của Trung ương, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vấn đề đặt ra với các cấp ủy trong tỉnh hiện nay là khẩn trương đưa nhanh các nghị quyết trên đi vào cuộc sống. Như gợi ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để làm tốt điều này nhận thức của chúng ta phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể.

Trần Anh 

Bắc Giang: Ban hành nhiều văn bản lãnh đạo công tác xây dựng Đảng
(BGĐT)-Trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ các huyện, TP trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã xây dựng, ban hành nhiều kế hoạch, đề án, chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2021-2025.
Bắc Giang: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp
(BGĐT)-Chiều 6/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới
Sáng 5/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức, cán bộ
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị lần thứ nhất, Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng
(BGĐT) -Sáng 12/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc đến 67 điểm cầu ở Trung ương và địa phương.
Tân Yên: Khen thưởng 85 tập thể và 362 cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2020
(BGĐT)-Ngày 18/1, Huyện ủy, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo và phong trào thi đua năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...