(BGĐT) - Chỉ còn mấy ngày nữa, hơn 20,6 nghìn thí sinh của tỉnh Bắc Giang sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022. Với đa số các em, kết quả của kỳ thi này sẽ quyết định đến việc lựa chọn ngành nghề trong tương lai, bước ngoặt của cả cuộc đời. Chính vì tính chất quan trọng của kỳ thi đã tạo áp lực rất lớn cho các em.
Đầu tiên là áp lực từ gia đình, bởi cha mẹ nào cũng mong con mình đạt điểm cao để có cơ hội đỗ vào các trường đại học tốp trên, sau này dễ dàng kiếm được việc làm ưng ý. Tiếp theo là áp lực từ cuộc sống. Hiện nay các em dễ dàng được tiếp cận với nhiều luồng thông tin, thú vui, nhất là từ internet, mạng xã hội, trò chơi công nghệ, đôi khi những cái xấu lôi kéo mà vượt qua được không hề dễ dàng.
Và áp lực cuối cùng từ chính các em. Nhiều người cho rằng, ngày xưa vượt khó vươn lên thành công nhưng hiện tại, đời sống xã hội đã nâng lên và có một bộ phận phải “vượt sướng” để thành công mà điều này “khó hơn vượt khó” rất nhiều, vì không còn động lực phấn đấu. Các em vượt qua được chính mình sẽ càng khó khăn hơn.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sắp diễn ra trong sự hồi hộp, lo lắng của nhiều thí sinh và phụ huynh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi của ban chỉ đạo (BCĐ) thi các cấp đã sẵn sàng. Các nhà trường cũng đã cơ bản ôn luyện, củng cố kiến thức và đồng hành cùng các em bước vào kỳ thi, nhất là động viên, tạo tâm thế tự tin cho các sĩ tử.
Nhiều phụ huynh, học sinh lại coi thời gian này là giai đoạn ôn thi nước rút quyết định đến kết quả của kỳ thi, dành trọn thời gian để “dùi mài kinh sử”. Tuy nhiên, có những gia đình đặt kỳ vọng vào con quá lớn, hằng ngày ép học vài ca ban ngày, “bồi” thêm ca tối rồi “áp sát” con tới tận 2 - 3 giờ sáng hôm sau, khiến con không có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức.
Phụ huynh nào cũng muốn con mình đạt kết quả cao, đó là nguyện vọng chính đáng nhưng các chuyên gia tâm lý cho rằng, thay vì ép, cha mẹ nên định hướng, giúp đỡ, chia sẻ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện về thời gian để học tập và nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý, cùng con vượt qua áp lực kỳ thi này và việc lựa chọn ngành nghề khi có kết quả thi.
Phụ huynh tuyệt đối không so sánh giữa con em mình với bạn bè hoặc một hình mẫu tiêu biểu nào đó làm thước đo. Điều này vô tình tạo áp lực rất lớn cho thí sinh.
Học tập là rất cần, bằng cấp và học vấn được coi trọng nhưng không phải là tất cả. Con người vào đời, thành đạt bằng nhiều con đường với những năng lực, công việc và ngành nghề khác nhau. Thực tế chứng minh nhiều người thành đạt, doanh nhân, tỷ phú... có nhiều đóng góp, cống hiến cho xã hội đâu phải toàn là người có học vấn, bằng cấp cao và được học ở những trường đại học có điểm đầu vào cao nhất.
Tại cuộc họp BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh mới đây, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh nhấn mạnh, BCĐ các cấp và ngành Giáo dục chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng nhưng cần quan tâm tuyên truyền, động viên để tránh tạo áp lực cho các em.
Nhiều ý kiến cho rằng, học tập để trau dồi, tích lũy kiến thức là cả một quá trình lâu dài cố gắng, nỗ lực không ngừng chứ không phải chỉ ở kỳ thi này. Vì vậy hơn ai hết, phụ huynh thấu hiểu rõ con em mình nhất sẽ là những người đồng hành, giúp các em vượt qua áp lực tốt nhất.
Bảo Khánh
Phòng ngừa gian lận, bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT(BGĐT) - Chỉ còn ít ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra, ngành Giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan khắc phục một số tồn tại, hạn chế, sẵn sàng các điều kiện cho kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối.