(BGĐT)- “Không có người dân nào an toàn khi có người dân khác mắc Covid-19, không có địa phương nào an toàn khi địa phương khác đang phải chống dịch. Kinh nghiệm xương máu cho thấy, vắc - xin vẫn là vũ khí quyết định phòng, chống dịch Covid -19” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 sáng qua (5/7).
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, đến nay, dịch Covid -19 tại Việt Nam đã được kiểm soát, nhờ đó tăng trưởng kinh tế trong quý II/2022 đã vượt dự báo, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch đã trở lại bình thường, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện.
Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo cũng nhận định, tình hình dịch trên thế giới cũng như tại Việt Nam còn diễn biến phức tạp. Biến thể phụ BA.5 của Omicron đã ghi nhận tại nhiều quốc gia và đã xuất hiện tại Việt Nam, biến thể phụ này có khả năng lây lan nhanh hơn 12% so với biến thể phụ BA.2 đang phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Do đó trong thời gian tới các ca nhiễm biến thể phụ BA.5 có thể ghi nhận nhiều hơn trong cộng đồng ở nước ta.
Đáng lưu ý, tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác xảy ra ở nhiều địa phương, biểu hiện ở việc chưa thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế về tiếp tục phòng, chống dịch Covid -19; mặc dù có sự đốc thúc liên tục nhưng tiến độ tiêm vắc-xin chậm, nhất là tiêm mũi 3, 4 cho người trên 18 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Nhắc lại bài học xương máu khi chưa có vắc - xin, người đứng đầu Chính phủ nói rằng, trước đây dịch bệnh diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhưng Việt Nam chưa tiếp cận được vắc - xin do khan hiếm trên thế giới. Các đơn vị chưa có nhiều kinh nghiệm phòng, chống dịch, năng lực y tế hạn chế nên chúng ta phải dùng các biện pháp hành chính để chống dịch, vừa lúng túng, bị động, vất vả, vừa nhiều mất mát, hy sinh, vừa ảnh hưởng tới các hoạt động KT - XH.
Thực tế cho thấy, vắc-xin vẫn là vũ khí quyết định. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, bao phủ đủ hai mũi cho 80% dân số, vượt mục tiêu Tổ chức Y tế Thế giới đề ra. Nhờ đó, số ca nhiễm chuyển nặng giảm, hạn chế số ca tử vong, việc thực hiện “mục tiêu kép” đã đạt hiệu quả rõ nét.
Từ thực tế trên, giải pháp quan trọng nhất về phòng, chống dịch Covid -19 thời gian tới là đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin mũi 3, 4 cho người trên 18 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Theo đó, cần làm tốt công tác truyền thông về “vũ khí quyết định” của phòng, chống dịch Covid -19 là tiêm đầy đủ vắc-xin. Mỗi người dân cần nhận thức tiêm vắc-xin là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Lực lượng chức năng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để việc bao phủ vắc-xin đạt tỷ lệ cao nhất, tránh dịch bùng phát trở lại, bảo đảm việc phòng, chống dịch hiệu quả nhất.
Trần Anh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp phòng, chống dịch Covid-19Sáng 5/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bắc Giang: Miễn, giảm hơn 660 tỷ đồng thuế cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19(BGĐT) - Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã rà soát, thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn đối với một số sắc thuế, phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhận bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.