BẮC GIANG - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đối với 97 nhà chung cư, nhà ở xã hội, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao do cấp tỉnh quản lý, tập trung ở TP Bắc Giang, huyện Yên Dũng và Việt Yên, thời gian từ ngày 1 đến 25/10.
Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ theo quy định của pháp luật về PCCC; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH tại cơ sở; việc thành lập và hoạt động của đội PCCC, phương án CNCH; hồ sơ xin cấp phép xây dựng (số tầng, mật độ xây dựng); công năng thiết kế được cấp phép; việc sử dụng điện sau công tơ; hệ thống, phương tiện PCCC và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan được trang bị cho công trình; nhận thức về công tác PCCC và CNCH của những người sinh sống, làm việc tại cơ sở…
Qua đó chủ động phát hiện những tồn tại, thiếu sót về PCCC và CNCH, từ đó đề ra giải pháp khắc phục kịp thời nhằm không để cháy, nổ xảy ra; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện PCCC và CNCH.
Không phải đến bây giờ, Bắc Giang mới siết chặt quản lý công tác này mà hằng năm, lực lượng chức năng, các ngành liên quan đều hướng dẫn, kiểm tra cũng như xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Tuy nhiên số lượng nhà trọ, chung cư, khu nhà ở xã hội, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê có mật độ người cao tại Bắc Giang những năm gần đây phát triển nhanh.
Nhiều trường hợp “cố tình” bỏ qua các quy định về an toàn PCCC hoặc trang bị phương tiện, xây dựng phương án chống cháy, nổ mang tính hình thức; nhiều cơ sở chuyển đổi công năng từ nhà ở sang nhà cho thuê trọ thiếu an toàn, có nguy cơ cháy, nổ cao; khi cấp phép thì bảo đảm điều kiện về PCCC nhưng lúc xây dựng công trình lại tự ý thay đổi thiết kế dẫn đến sai phạm, thậm chí trong quá trình sử dụng hoặc kinh doanh còn chủ động cơi nới, be bịt cầu thang, lỗ thoát hiểm… để tự làm khó mình và mọi người khi xảy ra hỏa hoạn.
Thực tế nguyên nhân để xảy ra các vụ cháy, nổ chung cư, nhà trọ, cơ sở kinh doanh thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thời gian gần đây (nhất là vụ cháy chung cư ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) ngày 12/9 vừa qua khiến 56 người tử vong) đều do công trình xây dựng không đúng với giấy phép hoặc xây dựng không phép; chập cháy do việc trang bị và sử dụng thiết bị điện không bảo đảm an toàn; thiếu phương tiện, thiết bị PCCC.
Đáng lo ngại là khi xảy ra cháy, nổ, lối và đường thoát nạn đối với các gian phòng, cầu thang bộ không có; hệ thống báo cháy, chữa cháy còn thiếu; không có hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà… Vì thế, công tác rà soát, kiểm tra PCCC, CNCH lần này thực sự cần thiết nhằm phân loại vi phạm để có giải pháp tăng cường PCCC, thoát nạn với tinh thần bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất rủi ro cháy xảy ra.
Phòng, chống cháy nổ là việc làm thường trực không những của các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan mà còn là trách nhiệm của mỗi chủ nhà trọ, cơ sở kinh doanh, nhà ở xã hội cũng như mọi người dân. Nhiều ý kiến cho rằng để hạn chế tối đa các vụ hỏa hoạn cần hành động từ cả hai phía. Các cơ quan tăng cường quản lý công tác PCCC, CNCH theo đúng chức năng, thẩm quyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ cơ sở kinh doanh, mỗi người dân không chủ quan, chấp hành đúng các quy định về PCCC và tích cực hợp tác với chính quyền trong công tác này.
Bảo Khánh
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháyBẮC GIANG - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 5413/UBND-NC về việc thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
tin tức bắc giang, bắc giang, phòng cháy, chữa cháy , nhà chung cư, nhà ở xã hội, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thuê trọ, mật độ người ở cao , giảm rủi ro cháy