Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thị trường vải thiều
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chiếc xe rước dâu kết... vải thiều Lục Ngạn gây xôn xao mạng xã hội

Cập nhật: 10:08 ngày 11/06/2021
Hình ảnh chiếc "xe hoa" gắn vải thiều Lục Ngạn gây chú ý và được chia sẻ trên nhiều hội, nhóm trong ngày 10/6.

Hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên các hội, nhóm. Nhiều người nghĩ rằng, đây là một chiếc "xe hoa" phục vụ đám cưới tại Bắc Giang.

{keywords}

Nhưng trên thực tế, chiếc "xe hoa" được trang trí với gần 30kg vải thiều này hiện đang ở Hà Nội.

Chiếc xe độc đáo này đỗ ngay sát một điểm bán nông sản Bắc Giang tại địa chỉ số 80 Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội) từ sáng 10/6. Đây là chiếc xe được một đơn vị tổ chức sự kiện thực hiện nhằm giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông sản Bắc Giang... chứ không phải xe rước dâu.

{keywords}

Chiếc xe được trang trí rất tỉ mỉ bằng vải thiều tươi, vừa đẹp vừa lạ. Chiếc xe đặc biệt này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người đi đường và góp phần thu hút khách hàng đến điểm hỗ trợ bán nông sản trên.

{keywords}

"Từ sáng tới giờ, lượng khách đến mua tăng hơn hẳn", thành viên nhóm bán vải cho biết.

Không chỉ thu hút khách đi đường, những bức hình về chiếc xe ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội cũng tạo hiệu ứng mạnh, khiến nhiều người từ các nơi khác tìm đến xem và mua vải.

{keywords}

"Ý tưởng về chiếc xe nảy ra rất tình cờ vào đêm qua. Mình muốn tạo một điều gì đó mới mẻ để giúp quảng bá cho hình ảnh vải thiều Lục Ngạn - quê hương mình. Vì nghĩ ra ý tưởng trong đêm và làm ngay trong đêm nên mình hơi vất vả việc tìm mua nguyên liệu", chị Nguyễn Thị Tuyết - chủ chiếc xe chia sẻ.

{keywords}

Việc trang trí chiếc xe được thực hiện trong khoảng 2,5 tiếng. "Việc đính vải vào xe rất khó. Vải nặng nên khó cố định thành hình mình mong muốn. Mình lại chưa có kinh nghiệm nữa nên phải làm đi làm lại", chị Tuyết tâm sự.

{keywords}

Được biết, vải thiều bán tại đây được phân phối từ xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, trồng theo tiêu chuẩn Global G.A.P. Việc mua bán, chuyển hàng tại điểm này đều được thực hiện đúng theo quy định về phòng, chống dịch.

{keywords}

Không chỉ được dùng để trang trí chiếc "xe hoa" ấn tượng, vải còn được dùng để bó thành những bó hoa.

Thi đua “làm hết việc, không hết giờ”
(BGĐT) - Thực hiện chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang phát động đợt thi đua từ ngày 5/3 đến 30/6/2021. Trên tinh thần đó, mỗi đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã không quản ngày đêm, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết, thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “làm hết việc, không hết giờ” để phục vụ nhân dân.
Chiến dịch tiếp tế cho 67.000 công nhân ở tâm dịch - Kỳ II: Những “người mẹ hiền” của công nhân ở trọ
(BGĐT) - Số “Siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân” tăng lên gấp 3 sau 10 ngày đã giải bài toán hóc búa của chiến dịch là huy động được lực lượng đông đảo tham gia. Đó là những người gần gũi, nắm sát nhu cầu thiết yếu và chẳng quản ngày đêm chăm lo cho công nhân như con em của mình.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...