Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thị trường vải thiều
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Ngạn: Giá các mặt hàng phụ trợ đóng gói vải thiều tăng

Cập nhật: 09:33 ngày 16/06/2021
(BGĐT)- 3 ngày gần đây, giá các loại mặt hàng phụ trợ đóng gói vải thiều tại Lục Ngạn tăng sau gần một tuần giữ ổn định ở mức cao.
{keywords}

Đá cây là mặt hàng phụ trợ không thể thiếu khi đóng gói vải thiều.

Theo đó, thùng xốp to giá từ 38.000-42.000 đồng/thùng, thùng nhỏ giá từ 24.000-30.000 đồng/thùng; thùng nhựa đóng vải giá 40.000 đồng/thùng. Mức tăng bình quân các loại thùng này từ 5.000-10.000 đồng/thùng so với đầu vụ.

Riêng đá cây sau gần một tuần giữ ở mức 30.000-45.000 đồng/cây, ngày 15/6 đã tăng thêm khoảng 10.000 đồng/cây, gấp đôi so với đầu vụ. Cùng đó, giá túi ni lông đóng gói đá và vải thiều cũng tăng 15.000 đồng/kg…

Ông Hà Văn Cương, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cương Hoàn, thôn Kim 1, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) chuyên sản xuất thùng xốp cho biết, nguyên nhân giá thùng xốp tăng cao là do cung không đủ cầu.

Theo ông Cương, dự kiến vụ vải năm nay, toàn huyện sử dụng tới 8 triệu thùng xốp nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn chỉ cung ứng được khoảng 50%. Riêng Công ty của ông dự kiến sản xuất 2 triệu thùng nhưng hiện chưa đạt 50% vì không nhập được nguyên liệu sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

{keywords}

Thùng xốp đóng gói vải tại Lục Ngạn đang khan hiếm.

Ông Cương nhận định: “Thùng xốp thiếu có thể thay thế bằng thùng nhựa hoặc thùng gỗ. Riêng mặt hàng đá cây là không thể thay thế, do đó chính quyền địa phương cần có giải pháp hỗ trợ các cơ sở thu mua, đóng gói vải thiều trên địa bàn”.

Theo UBND huyện Lục Ngạn, giá các mặt hàng tăng là do thời điểm này vải chính vụ đang thu hoạch rộ. Mỗi ngày toàn huyện xuất gần 7 nghìn tấn vải ra thị trường nên nhu cầu dùng các mặt hàng phụ trợ tăng cao.

Hiện tại, UBND huyện Lục Ngạn đang khuyến khích các thương nhân, tổ chức cung ứng các mặt hàng phụ trợ, đặc biệt là đá cây giúp người dân trong huyện tiêu thụ vải thiều thuận lợi hơn.

Tin, ảnh: Đại La

Lục Ngạn xuất khẩu lô vải thiều sang châu Âu
(BGĐT)- Ngày 15/6, Công ty cổ phần Pacific Foods chính thức xuất lô vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) gần 1 tấn đi châu Âu.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang hỗ trợ Lục Ngạn tiêu thụ vải thiều
(BGĐT)-Ngày 15/6, UBND huyện Lục Ngạn với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH)  tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ ký kết hợp đồng, xuất hành cung ứng sản phẩm vải thiều. 
161 tấn vải thiều Lục Ngạn được tiêu thụ trong 90 phút livestream của nghệ sĩ Quyền Linh
(BGĐT)-Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang phối hợp với sàn Thương mại điện tử Vỏ Sò đồng hành cùng nghệ sĩ Quyền Linh vừa tổ chức sự kiện livestream “Hướng về Bắc Giang - Chung tay tiêu thụ mùa vải chín rực đỏ” vào 19 giờ ngày 14/6. 
Áp tải vải thiều lên cửa khẩu
(BGĐT) - “Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho vải thiều Bắc Giang xuất khẩu”, đó là những gì phóng viên ghi nhận trên hành trình từ vườn vải đến khi qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
Bắc Giang: Thương nhân Trung Quốc đặt cọc thu mua 30 nghìn tấn vải thiều
(BGĐT)- Tính đến hết ngày 12/6, toàn tỉnh Bắc Giang thu hoạch được hơn 88,7 nghìn tấn vải thiều. Lượng vải xuất khẩu đạt gần 36,4 nghìn tấn.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...