Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thông tin thời tiết
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vùng áp thấp có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới

Cập nhật: 09:32 ngày 11/06/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 12-14/6 sẽ có mưa lớn diện rộng.

Từ chiều 12/6, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên ngày và đêm 11/6, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ đêm 11/6, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Dự báo, từ 7 giờ ngày 11/6 đến 7 giờ ngày 12/6, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 12/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Từ 7 giờ ngày 11/6 đến 7 giờ ngày 12/6, vùng nguy hiểm trên Biển Đông (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 16-20 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109-112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 7 giờ ngày 12/6 đến 7 giờ ngày 13/6, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 7 giờ ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Từ 7 giờ ngày 13/6 đến 7 giờ ngày 14/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Hiến kế giúp Việt Nam đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19
Các chuyên gia y khoa cho rằng nếu tập huấn kỹ quy trình tiêm chủng, số hóa quá trình đăng ký và khai báo nguy cơ tiêm chủng... Việt Nam sẽ nâng công suất tiêm chủng lên 500.000 liều/ngày.
Đến 6 giờ sáng 11/6, thế giới thêm 10.225 người chết vì Covid-19
Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 387.000 ca bệnh Covid-19 và 10.225 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là 175,5 triệu ca, trong đó trên 3,78 triệu ca tử vong.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...