Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thông tin thời tiết
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông

Cập nhật: 20:35 ngày 05/10/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều 5/10, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 độ vĩ bắc; 117,2 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 360 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

{keywords}

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 113,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 17,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 119,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 16 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ vĩ bắc; 110,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-48 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 109,0 đến 116,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Cảnh báo trên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh; khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh; khu vực nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.

Ngoài ra, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Doanh nghiệp khai thác đất vi phạm hành lang an toàn đường sắt
(BGĐT) - Hơn 1 tháng qua, Công ty TNHH Xây dựng 899 (viết tắt là Công ty 899), trụ sở tại thôn Nam Tiến, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vẫn cho cả trăm lượt xe tải trọng lớn/ngày chở đất chạy qua đường ngang giao với đường sắt do Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng quản lý, trên tuyến Kép - Hạ Long dù không được phép chạy qua, gây mất an toàn hành lang đường sắt.
Công ty Quốc An đã tháo dỡ phần tường lấn chiếm đất nông nghiệp
(BGĐT) - Ngày 7/9, Báo Bắc Giang điện tử đăng bài phản ánh “Vi phạm về đất đai: Phát hiện chậm, xử lý chưa nghiêm”, trong đó có nêu Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng (BT&XD) Quốc An (Công ty Quốc An-PV), xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã tùy tiện lấn chiếm đất nông nghiệp, xây tường bao xung quanh để tập kết nguyên vật liệu phục vụ trạm bê tông ở thôn Danh Thượng 2, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...