Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thông tin thời tiết
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam và có khả năng mạnh thêm

Cập nhật: 10:15 ngày 03/08/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , tối 2/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 1 giờ ngày 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

{keywords}

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Từ 1 giờ ngày 3/8 đến 1 giờ ngày 4/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 4/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Từ 1 giờ ngày 4/8 đến 1 giờ ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Từ 1 giờ ngày 5/8 đến 1 giờ ngày 6/8, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3 m, biển động.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 3/8: 

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C, cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TP Bắc Giang: Nhiều người dân chủ quan phòng dịch nơi công cộng
(BGĐT) - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch trong tình hình mới theo Chỉ thị 11 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
Thêm 3.578 ca Covid-19, TP HCM vượt 100.000 ca
Bộ Y tế sáng 3/8 công bố Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15 ca nhập cảnh và 3.563 ca ở 28 tỉnh, thành phố, trong đó có 687 ca cộng đồng.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...