Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thông tin thời tiết
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Miền Trung lại đối diện nguy cơ sạt lở nguy hiểm

Cập nhật: 09:44 ngày 19/10/2021
Một số tỉnh miền Trung vừa trải qua đợt mưa lũ dài ngày, tại các vùng đồi núi đất đá đã bão hòa nước, nguy cơ sạt lở đất đá ở mức cao.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại một số tỉnh ở miền Trung những ngày gần đây, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Từ đêm 15 đến 18/10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc của Nam Trung Bộ kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động của đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to. 

Do mưa lớn và vận hành điều tiết của các hồ chứa, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ xuất hiện một đợt lũ diện rộng.

{keywords}

Mưa lũ những ngày qua đã làm tuyến đường đi vùng cao huyện Tây Giang (Quảng Nam) sạt lở gây chia cắt.

"Trong đêm 18/10 và sáng 19/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 70 mm. Từ ngày 19/10 đợt mưa lớn ở Trung Bộ kết thúc. Trong những ngày tới, lũ trên các sông ở khu vực này giảm dần", ông Thành nói.

Tuy nhiên, theo ông Thành, các địa phương ở miền Trung vừa trải qua một đợt mưa lũ lớn, nên tại các vùng đồi núi đất đá đã bão hòa nước, nguy cơ trượt lở đất đá ở mức cao. Người dân cần đề phòng với các hiện tượng trượt lở để tránh gây thiệt hại về người và tài sản vật chất.

Bên cạnh đó, ông Thành thông tin thêm, hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh cùng với mưa, nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (bao gồm Thủ đô Hà Nội) trời đã rét. Trong 1-2 ngày tới, tại khu vực này không khí lạnh sẽ dần suy yếu, tình trạng rét không còn, chủ yếu lạnh về đêm và sáng sớm.

"Theo dự báo của chúng tôi, khả năng từ đêm 20/10, lại có một đợt không khí lạnh tăng cường kèm mưa khiến nhiệt độ lại giảm trở lại. Khả năng từ đêm 21/10 đến ngày 23/10, Bắc Bộ trời chuyển rét", ông Thành nói thêm.

Bắc Giang nằm trong số 13 tỉnh, thành phố đạt tiêu chí "vùng xanh"
13 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Bắc Giang công bố đạt cấp 1 về dịch bệnh (bình thường mới); 9 tỉnh cấp 2 (nguy cơ trung bình), tính đến chiều 18/10.
Mắc Covid-19 sau tiêm vaccine: Tải lượng virus thấp, hồi phục nhanh
Nghiên cứu 62 nhân viên viện Nhiệt đới TP HCM mắc Covid-19 hồi tháng 6, nhóm chuyên gia kết luận tải lượng virus Delta ở họ cao hơn 251 lần so với chủng ban đầu song thấp hơn nhiều so với bệnh nhân chưa tiêm.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...