Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thông tin thời tiết
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Miền Bắc chìm sâu trong giá rét

Cập nhật: 14:06 ngày 21/02/2022
Sáng 21/2, 25 tỉnh, thành phố miền Bắc ghi nhận nhiệt độ dưới 10, thấp nhất là đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống âm một độ, Hà Nội 8 độ C.

Miền Bắc đã ngớt mưa, trời quang hơn, nhưng do nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh nên nhiệt độ tiếp tục xuống thấp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận lúc 6 giờ sáng 21/2, trừ vùng lòng chảo Mường Tè (Lai Châu), Mường Lay (Điện Biên), Mường La (Sơn La) 10-12 độ, tất cả trạm quan trắc còn lại của 25 tỉnh, thành phố miền Bắc đều dưới 10 độ C.

{keywords}

Đỉnh núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn, sáng 21/2. 

Đỉnh núi Mẫu Sơn cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển sáng nay xuống âm một độ, giảm 0,5 độ so với sáng qua. Mưa đã dứt, băng phủ trắng đỉnh núi, trĩu nặng cây cối. Tường rào của các công trình từ mốc 800 m trở lên cũng phủ một lớp băng trắng xóa.

Các vùng núi cao như Pha Đin (Điện Biên), Mộc Châu (Sơn La), Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) sáng nay nhiệt độ đều giảm 0,5-1 độ so với sáng qua, còn 2 độ C. Riêng Sa Pa (Lào Cai) vẫn xấp xỉ 2 độ C. Theo quy luật cứ lên cao 100 m nhiệt độ giảm 0,6 độ C thì đỉnh Fansipan (Lào Cai) sẽ chỉ còn khoảng âm 4 độ C.

Tại vùng đồng bằng và ven biển thấp nhất là Cúc Phương (Ninh Binh), Móng Cái (Quảng Ninh), Phù Liễn (Hải Phòng) 6 độ; Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam 7 độ C. Năm trạm quan trắc của Hà Nội đều ghi nhận mức nhiệt quanh ngưỡng 8 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sáng nay cũng nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh, phổ biến 8-14 độ, thấp nhất là vùng núi Quỳ Hợp (Nghệ An) 7 độ; bảy trạm quan trắc của Thanh Hóa quanh ngưỡng 8 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay miền Bắc giảm mưa, một số nơi có thể hửng nắng, tuy nhiên không khí lạnh tiếp tục tăng cường nên nền nhiệt duy trì thấp. Hà Nội cao nhất hôm nay có thể lên 13 độ, Sa Pa 4 độ C. Băng giá, mưa tuyết có thể xảy ra ở vùng núi cao.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội hôm nay 9-11 độ C, đôi lúc trời nắng sau đó nhích dần mỗi ngày 2-5 độ C, đến cuối tuần cao nhất 21 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa ngày mai 1-4 độ, thứ ba 0-2 độ C.

Không khí lạnh tràn về từ đêm 18/2 và ngày 19/2, cộng thêm tác động từ hội tụ gió trên mực 5.000 m gây mưa rào khiến miền Bắc chìm sâu trong đợt giá rét mạnh nhất từ đầu mùa đông 2021-2022. Đây là hiện tượng hiếm gặp, bởi theo quy luật, tháng 1 luôn rét nhất, tháng 2 nhiệt độ có xu hướng cao hơn tháng 1.

Thống kê từ tháng 12/2021 đến nửa đầu tháng 2, Việt Nam chịu ảnh hưởng của chín đợt không khí lạnh. Trong đó có hai đợt mạnh vào cuối tháng 12/2021 và đợt 29/1-8/2/2022, gây rét đậm, rét hại cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 1, Sa Pa 4, Fansipan (Lào Cai) -2 độ C.

Dự báo tháng 3-4, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C; riêng tháng 3 tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn 0,5-1 độ C.

Khách quốc tế có thể test nhanh, đi tự do khi đến Việt Nam
Sáng 21/2, Tổng cục Du lịch thông tin những điểm mới nhất trong phương án đón khách quốc tế, dự kiến áp dụng từ 15/3.
Lục Ngạn: Mở rộng diện tích vải thiều VietGAP, GlobalGAP
(BGĐT) - Năm nay, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) có kế hoạch sản xuất hơn 15,7 nghìn ha vải thiều. Trong đó, diện tích vải sớm gần 2,8 nghìn ha, còn lại là vải thiều chính vụ và vải muộn.
Chủ nhà nghỉ điều hành bán ma túy
(BGĐT) - Nhà nghỉ Thanh Sơn ở thôn Mai Hoàng, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên (Bắc Giang) được các “dân chơi” rỉ tai nhau về hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, gây bức xúc trong dư luận. Công an huyện Tân Yên vừa làm rõ.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...