Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 30 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thông tin thời tiết
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Cập nhật: 07:57 ngày 21/05/2022
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 21/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi.
{keywords}

Ảnh minh họa.

Dự báo, từ đêm nay (21/5) đến 24/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi hơn 300mm/đợt.

Từ ngày 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Mưa dông ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội hôm nay, 21/5, có lúc có mưa rào và dông; từ đêm nay (21/5) đến ngày 24/5, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 21/5 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Sơn Động: Cải thiện hạ tầng để thu hút đầu tư
(BGĐT) - Nhờ thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thời gian qua, huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã thu hút một số doanh nghiệp (DN) đến tìm hiểu, đầu tư vào địa bàn. 
Nhiều đoàn VĐV nước ngoài thăm các khu, điểm du lịch Bắc Giang
(BGĐT)-Nhân sự kiện môn cầu lông SEA Games 31 do tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức, ngày 20/5, nhiều đoàn thể thao nước ngoài đã tham quan một số khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Phối hợp chuẩn bị tốt cho lễ đón nhận các danh hiệu tại Hiệp Hòa
(BGĐT) - Chiều 20/5, Ban tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa, Di tích Quốc gia điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên (xã Xuân Cẩm) và Bằng công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới (gọi tắt là Lễ đón nhận) cấp tỉnh họp triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho buổi lễ.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...