Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thông tin thời tiết
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cấm biển, rà soát khu vực nguy cơ sạt lở do mưa bão

Cập nhật: 14:19 ngày 25/08/2022
Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An bắn pháo hiệu thông báo cho tàu thuyền về nơi trú ẩn, tỉnh vùng núi rà soát khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét.
{keywords}

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Maon lúc 11 giờ hôm nay. Ảnh: NCHMF

Quảng Ninh sẽ là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng của bão Maon. Từ 12 giờ hôm nay, chính quyền dừng cấp phép cho tàu thuyền ra khơi, lưu trú qua đêm trên biển. Hiện hơn 400 tàu du lịch, 98 tàu vận tải, 6.200 tàu cá đã được thông báo về nơi neo đậu.

Chính quyền cho biết, khoảng 3.600 khách du lịch, trong đó có 1.500 khách trên các đảo đã nắm được thông tin bão và di chuyển về đất liền từ sáng nay. Với khách ở lại đảo, doanh nghiệp du lịch được yêu cầu bố trí nơi lưu trú an toàn.

Các huyện thị vùng núi Bình Liêu, Ba Chẽ, Hải Hà, Đầm Hà, Móng Cái, Hạ Long, Cẩm Phả đã chuẩn bị phương án ứng phó với mưa lớn, sạt lở sau bão.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, từ đêm qua các địa phương ven biển đã bắn pháo hiệu tại 14 điểm để kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh. Hiện các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An đã hướng dẫn hơn 33.400 tàu với gần 110.000 người ở vịnh Bắc Bộ chủ động tránh bão.

Bão Maon khả năng gây mưa lớn ở miền Bắc từ chiều nay đến đêm mai. Các địa phương đã rà soát, xác định khoảng 135.000 người trong khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó Phú Thọ có số lượng lớn nhất với hơn 58.000 người, Hòa Bình hơn 25.000 người.

Về giao thông, địa phương xác định hơn 2.000 điểm có nguy cơ sạt lở, trong đó Lào Cai khoảng 700 điểm, Tuyên Quang gần 380 điểm, Điện Biên, Lai Châu mỗi tỉnh hơn 200 điểm. Chính quyền đã có phương án cảnh báo, tổ chức canh gác tại những khu vực nguy hiểm.

Toàn miền Bắc có khoảng một triệu ha lúa mùa đã gieo cấy, hơn 65.000 ha hoa màu, 129.000 ha cây ăn quả đến kỳ thu hoạch. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh thu hoạch hoa quả để giảm thiệt hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, ảnh hưởng của bão, từ chiều nay đến đêm mai, Bắc Bộ sẽ mưa 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; Thanh Hóa 50-100 mm. Hà Nội mưa 100-150 mm, có nơi trên 180 mm, nguy cơ ngập ở nhiều nơi.

Maon là cơn bão thứ ba xuất hiện ở Biển Đông trong năm nay. Dự báo do ảnh hưởng của La Nina, năm nay bão đến muộn, tập trung vào nửa cuối năm, thậm chí có thể đến tháng 1/2023, vùng ảnh hưởng là Trung và Nam Bộ.

Giảng viên Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) giành giải Nhất Cuộc thi sáng tác mẫu logo huyện Lạng Giang
(BGĐT) - Sáng 25/8, UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng (logo) của huyện.
Siết chặt tuyển sinh đầu vào để giảm quá tải trường lớp tại TP Bắc Giang
(BGĐT) - Tại nhiều trường, lớp học trên địa bàn TP Bắc Giang hiện quá tải, ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học. Bên cạnh nguyên nhân phát triển dân số cơ học còn do việc học trái tuyến.
Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại thị trấn Nếnh (Việt Yên)
(BGĐT) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Giang) vừa phối hợp với Công an huyện Việt Yên bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại thị trấn Nếnh.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...